BNEWS Trong khi chứng khoán Trung Quốc đang trải qua những tuần giao dịch không mấy êm ả thì ở Ấn Độ, thị trường đang phát đi những tín hiệu "thăng hoa", bất chấp các thách thức của đại dịch COVID-19.
Xu hướng chuyển động ngược chiều tại hai thị trường chứng khoán lớn nhất khu vực (Trung Quốc) và lớn thứ tư khu vực (Ấn Độ) đã tạo cơ hội để giới đầu tư nước ngoài xoay vòng vốn. Tuy nhiên, khi định giá cổ phiếu ở Ấn Độ bắt đầu tăng cao, trong khi các “món hời” lại xuất hiện ở Trung Quốc, các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu các diễn biến hiện này có sớm đảo chiều?
* Hai thị trường chuyển động ngược chiều nhau
Trong 5 năm qua, các chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc và Ấn Độ thường diễn biến ngược chiều. Khác với các thị trường của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) hay Hàn Quốc, trong số những sàn chứng khoán lớn của khu vực châu Á, Ấn Độ có mối tương quan thấp nhất với Trung Quốc.
Nguyên nhân là do Sensex, chỉ số chính của thị trường quốc gia Nam Á, thường chịu sự chi phối của các công ty phục vụ tiêu dùng trong nước hoặc hoạt động trong các lĩnh vực xuất khẩu như phần mềm. Đây vốn không phải là những lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc.
Dữ liệu của hãng cung cấp dữ liệu tài chính Refinitiv cho thấy mối tương quan trung bình giữa chỉ số Sensex của Ấn Độ và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc, được tính trong vòng 90 ngày gần nhất, là 0,04 - so với các mức lần lượt là 0,16 và 0,25 của thị trường Đài Loan và Hàn Quốc. Ở đây, mức tương quan gần 0 cho thấy hai thị trường gần như không có sự liên kết nào, trong khi mức tương quan 1 sẽ cho thấy hai thị trường đang di chuyển song song.
Herald van der Linde, chiến lược gia về chứng khoán châu Á tại ngân hàng HSBC ở Hong Kong (Trung Quốc), nhận định: "Hai thị trường chứng khoán Ấn Độ và Trung Quốc có nhịp điệu riêng. Trong khi Hàn Quốc có rất nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc và Mỹ, Ấn Độ có ít hơn. Do đó, giới đầu tư có thể tận dụng động lực này. Nếu họ muốn bán cổ phiếu Trung Quốc, họ có thể đầu tư vào Ấn Độ".
Dòng vốn chảy vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thông qua các kế hoạch kết nối chứng khoán nhằm liên kết Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với các sàn giao dịch đại lục đã sụt giảm vào tháng Sáu và tháng Bảy vừa qua, sau khi liên tiếp đạt các mức cao kỷ lục hồi đầu năm.
Trong khi đó, Ấn Độ lại là thị trường hấp thụ vốn nước ngoài lớn nhất trong khu vực ngoài Trung Quốc cho đến nay. Chỉ số Sensex của Ấn Độ là chỉ số tăng điểm hàng đầu trong số các chỉ số chứng khoán lớn nhất thế giới trong năm nay, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu trong ngành tài chính, tiện ích, công nghiệp và tiêu dùng.
Có thể thấy, giới đầu tư đang cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về việc số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia Nam Á vẫn ở mức cao và đặt cược rằng chính phủ cùng hệ thống ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tung ra các chương trình hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy cải cách.
Theo cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ, số lượng tài khoản nhỏ lẻ tại Ấn Độ đã tăng gần 35% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021, đạt 55 triệu tài khoản. Điều này, kết hợp với xu hướng phát triển chứng khoán sâu rộng, có thể giúp thị trường Ấn Độ dễ dàng hấp thụ dòng chảy thanh khoản từ Trung Quốc và phần còn lại của châu Á. Đây là lý do khiến nền kinh tế lớn thứ ba châu Á trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong mắt các nhà phân tích và đầu tư nước ngoài.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Ấn Độ đã hấp thụ 7,2 tỷ USD dòng vốn đầu tư nước ngoài và đang hướng tới năm thứ ba liên tiếp ghi nhận xu hướng mua ròng. Trong hai năm 2019 và 2020, các quỹ nước ngoài đã rót 37,6 tỷ USD vào thị trường này, theo số liệu từ ngân hàng Goldman Sachs.
Trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc, chỉ số theo dõi các cổ phiếu lớn nhất được giao dịch ở Thượng Hải và Thâm Quyến, đã giảm 17% so với mức đỉnh của tháng 2/2021, thì chỉ số BSE Sensex của Ấn Độ (chỉ số chứng khoán theo dõi 30 công ty có uy tín và tài chính tốt được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Bombay) ghi nhận tháng tăng thứ năm kể từ các mức thấp kỷ lục vào tháng Hai và tháng Sáu.
* "Gió có đảo chiều"?
Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng hiện nay, thị trường chứng khoán Ấn Độ đang giao dịch ở mức kỷ lục, với chỉ số giá trên thu nhập P/E - chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu - cập nhật gần nhất lên đến 30 lần, so với mức trung bình của 10 năm là 21 lần. Điều này buộc các nhà đầu tư phải thận trọng.
Sunil Tirumalai, chiến lược gia Ấn Độ tại bộ phận nghiên cứu UBS Global Research, cho biết: “Chứng khoán Trung Quốc đang ngày càng trở nên rủi ro hơn và do đó, chứng khoán Ấn Độ sẽ trở nên hấp dẫn”. Tuy nhiên, việc định giá đắt đỏ (tại Ấn Độ) có nghĩa là dòng tiền có thể rời khỏi Trung Quốc để hướng đến các thị trường phát triển khác để thay thế. Mặc dù thị trường chứng khoán Ấn Độ là "nơi tốt" để tồn tại trong dài hạn, song đà tăng hiện tại đang diễn ra quá nhanh, thị trường "cần một số yếu tố hạ nhiệt".
Trong khi đó, đã có bằng chứng về việc “con lắc” đang quay trở lại Trung Quốc. Hơn một tháng qua, sự áp đảo mạnh mẽ của xu hướng bán ròng đã khiến tỷ lệ P/E (tính trong 12 tháng liên tiếp) của chỉ số CSI 300 lao dốc. Chỉ số này đã rơi xuống chỉ còn 16 lần từ mức đỉnh hồi tháng Hai là gần 19 lần. Kết quả là với mức định giá rẻ như vậy, các nhà quản lý quỹ lại tìm được điểm mua vào hợp lý.
Vào cuối tháng 8/2021, thị trường Trung Quốc đã khởi sắc trở lại nhờ báo cáo thu nhập mạnh mẽ của nhà bán lẻ trực tuyến JD.com. Trong khi đó, trong tuần kết thúc vào ngày 24/8, chứng khoán Ấn Độ ghi nhận dòng vốn chảy ra ròng 100 triệu USD, theo Goldman Sachs.
Ray Dalio, đồng Giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, khuyến nghị các nhà đầu tư nên đưa chứng khoán Trung Quốc vào một vị trí quan trọng của danh mục đầu tư. Đồng quan điểm này, bộ phận nghiên cứu của tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu BlackRock cũng cho rằng khách hàng nên coi Trung Quốc là một điểm đến tách biệt với các thị trường mới nổi và khuyến nghị tăng phân bổ dòng tiền cho quốc gia này.
Theo các chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính châu Âu Societe Generale, những gì đang diễn ra thật thú vị do đã có một sự chia rẽ rõ ràng khi giới đầu tư nhận định về những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở các thị trường Ấn Độ và Trung Quốc.
Các thị trường Trung Quốc đang đặt cược vào một môi trường USD suy yếu trong tương lai, trong khi thị trường Ấn Độ lại định giá ngược lại. Theo Societe Generale, các nhà đầu tư Trung Quốc có kỳ vọng lạm phát tại Mỹ sẽ ở mức cao hơn so với các đối tác Ấn Độ.
Chiến lược gia Puneet Singh và các đồng nghiệp của Societe Genera cho rằng kết quả của sự phân kỳ này là không thể nói trước. Tuy nhiên, điều thú vị là sự phân kỳ này đang mang lại cơ hội để giới đầu tư đánh giá sự luân chuyển dòng tiền giữa hai thị trường./.
Tin liên quan
Ấn Độ: Những cân nhắc khi xây dựng hệ sinh thái công nghệ cho MSME
Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) từ lâu đã được công nhận là trụ cột của nền kinh tế Ấn Độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










