Nepal tạm cấm nhập khẩu một số nông sản

18:42' - 04/10/2021
BNEWS Chính phủ Nepal đã tạm thời cấm nhập khẩu trầu cau, đậu, hạt tiêu và chà là khô trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ của quốc gia Nam Á này đang cạn kiệt do nhập khẩu tăng mạnh.

Trong thông báo ngày 3/10, Ngân hàng trung ương Nepal xác nhận lệnh cấm trên do Bộ Cung ứng thương mại và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành, cho biết sẽ không cung cấp các phương tiện thu đổi ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng nói trên.

Hồi tháng 3/2020, Nepal cũng đã cấm nhập khẩu các mặt hàng nông sản nói trên để đảm bảo dự trữ ngoại hối trong bối cảnh kiều hồi- nguồn thu ngoại hối quan trọng của Nepal- sụt giảm mạnh do tác động của đại dịch COVID-19.

Sau đó, Nepal cho phép nhập khẩu trở lại với số lượng hạn chế từ tháng 3-7/2021.

Trong tháng đều tiên của tài khóa 2021-2022, bắt đầu từ giữa tháng 7, dự trữ ngoại tệ của Nepal giảm từ 11,75 tỷ USD xuống 11,42 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 1,26 tỷ USD (75,7 %) trong cùng giai đoạn.

Theo Ngân hàng trung ương Nepal, lượng tiền từ nước ngoài gửi về nước đã giảm 17,5% xuống 638,2 triệu USD. Kể từ khi lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, kiều hối trở nên đặc biệt quan trọng đối với đất nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục