BNEWS Hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo ra cú huých đáng kể tăng kim ngạch thương mại, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu 10 tỷ USD song phương Việt-Nga vào năm 2020
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trước thềm loạt diễn đàn quốc tế về kinh tế và văn hóa, trong hai ngày 15 và 16/3, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và lãnh đạo khối kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã có chuyến công tác đầu tiên đến St. Petersburg, thành phố quan trọng thứ hai của Nga sau thủ đô Moskva và là một trong những trung tâm hợp tác nhiều mặt với các địa phương của Việt Nam.
Tại buổi làm việc ở trụ sở hành chính Smolnyi ngày 16/3 - cũng từng là trụ sở của Chính quyền cách mạng Xô Viết vào năm 1917 - với Thống đốc St.Petersburg Gheorgy Poltavchenko, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết ông chọn St.Petersburg làm địa chỉ công tác đầu tiên tại Nga trước hết là muốn ghi nhận quan hệ tốt đẹp của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng Việt Nam, sau nữa là vì thành phố này chính là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân đến đầu tiên 95 năm trước đây, khi Người tới Nga tìm đường cứu nước.
Trên cương vị mới, Đại sứ mong muốn và quyết tâm tạo được xung lực mới cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó với trọng tâm là hợp tác kinh tế, nối dài thêm cây cầu thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đến với St.Petersburg và ngược lại.
Với cương vị là người đại diện cao nhất của Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã thông báo với ban lãnh đạo thành phố St.Petersburg những thông tin cập nhật mới nhất về thực tiễn tình hình Việt Nam, về chính sách mới trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, về những xu thế và định hướng ưu tiên.
Qua nắm bắt địa bàn, Đại sứ cho rằng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất có thể trở thành điểm kết nối trọng tâm trong thời gian tới đây của hai nước. Trong định hướng phát triển, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, đất nước cần đạt con số 1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo ra cú huých đáng kể tăng kim ngạch thương mại, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu 10 tỷ USD song phương vào năm 2020 như lãnh đạo hai nước đã đặt ra. Hợp tác đó rất cần đến vai trò “bà đỡ” và “tư vấn” của cơ quan thương vụ, phòng kinh tế và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cùng sự phối hợp và ủng hộ từ phía chính quyền sở tại.
Về phần mình, Thống đốc Poltavchenko chỉ ra rằng ở thành phố có tới 160 dân tộc sinh sống như St.Petersburg, cộng đồng Việt Nam luôn tìm thấy điều kiện phù hợp và dễ chịu trong môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc ở đây để hội nhập và hòa nhập thuận lợi vào xã hội.
Trong cộng đồng đã có không ít các doanh nhân thành công, đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thành phố cũng như tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động hai nước.
Với lực lượng 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, St.Petersburg sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và sự ủng hộ mang tính hệ thống đối với các đối tác Việt Nam.
Theo Thống đốc, ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại thành phố du lịch St.Petersburg chắc chắn rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp này. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức loạt diễn đàn, hội thảo xúc tiến đầu tư và kinh doanh, tạo thêm nhiều cầu nối cho doanh nghiệp hai nước.
Trước cuộc gặp này, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã gặp lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St.Petersburg, thăm trường Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg để nắm bắt thêm thông tin hữu ích và đưa ra những đề xuất khả thi.
Là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học lớn thứ hai của Nga, chỉ sau đại học MGU danh tiếng, trường Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg hiện là cái nôi của ngành Đông Phương học tại Nga, với Viện Hồ Chí Minh.
Cơ sở giáo dục này là nơi đào tạo các chuyên ngành liên quan đến Việt Nam học cũng như các chuyên gia ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam chất lượng cao. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường hiện đang làm việc tại các tập đoàn, các công ty lớn liên doanh hoặc hợp tác với Việt Nam.
Tuy nhiên, do trường không trực thuộc Bộ Giáo dục và khoa học Nga nên chưa nhận đào tạo sinh viên Việt Nam diện thỏa thuận chính phủ. Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đề nghị tìm kiếm cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Hiệu trưởng Nikolay Kropachev đã nhất trí và cam kết hoàn toàn ủng hộ đề nghị này.
Để bắt đầu, ông đề nghị Đại sứ Việt Nam tham gia Hội đồng Chương trình đào tạo, một dự án mà trường tiến hành nhằm ghi nhận các đánh giá, nhận xét từ bên ngoài về chương trình, chất lượng đào tạo của mình, để kịp thời cải tiến và nâng cao chất lượng, đồng thời nắm bắt nhu cầu đối với các chuyên ngành đào tạo của trường.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại St.Petersburg, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đã gặp gỡ đại diện các hội đoàn của cộng đồng, tìm hiểu tình hình sinh sống, kinh doanh, học tập của người Việt Nam tại thành phố, lắng nghe các nguyện vọng và tâm tư của bà con để có những biện pháp hỗ trợ, bảo hộ và động viên kịp thời./.
>>>Các thương vụ M&A giữa các doanh nghiệp Nga vẫn sôi động
Tin liên quan
Nghịch lý về chất lượng thực phẩm của người Nga
“Báo Độc Lập” (Nga) số ra ngày 12/3 có bài viết cho hay Nga là nước có nghịch lý của người nông dân. Trong những năm gần đây, xuất khẩu ngũ cốc liên tục tăng song cơ cấu dinh dưỡng lại xấu đi đáng kể.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.













