Nga sản xuất nhiều dầu nhất từ trước đến nay

16:18' - 03/11/2016
BNEWS Bộ Năng lượng Nga cho biết trong tháng 10/2016, sản lượng dầu mỏ của nước này lập mức kỷ lục mới, khi vọt lên 11,2 triệu thùng/ngày, tăng 0,1% so với tháng 9/2016.
Nga sản xuất nhiều dầu nhất từ trước đến nay. Ảnh: Russia Insider

Cùng tháng 10/2016 sản lượng khí đốt tự nhiên hàng ngày của Nga đạt 1,97 tỷ m3, tăng 15,1% so với mức 1,711 tỷ m3 trong tháng 9/2016. Bộ Năng lượng Nga dự báo sản lượng dầu thô sẽ ở mức 11 triệu thùng/ngày trong năm 2017, khi các mỏ mới đi vào khai thác.
Số liệu trên đang cho thấy những khó khăn Moskva sẽ đối mặt khi "đóng băng" sản lượng theo thỏa thuận với các nhà sản xuất dầu mỏ khác, nhằm hỗ trợ giá dầu.

Nguồn cung từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng tăng lên mức kỷ lục trong tháng 10/2016, khi sản lượng khai thác của Nigeria và Libya phục hồi và Iraq thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
Nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt, vốn đóng góp hơn 1/3 ngân sách của Nga, đã giảm một nửa trong năm 2014, khi giá dầu giảm từ 115 USD/thùng xuống 50 USD/thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục