BNEWS Chiều 21/7 Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Vershinin đã tổ chức họp báo với các phóng viên trong nước và quốc tế về thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Vershinin tái khẳng định Bản ghi nhớ giữa Nga và Liên hợp quốc (LHQ), ký kết theo các thỏa thuận ở Istanbul, tiếp tục có hiệu lực.
Ông Vershinin nói: “Bản ghi nhớ giữa Nga và LHQ vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi chưa nhận được thông báo rằng LHQ muốn chấm dứt nó và chúng tôi cũng không gửi thông báo đó”. Ông Vershinin nói thêm rằng Bản ghi nhớ, được ký kết trong thời hạn 3 năm, vẫn có hiệu lực, vì thỏa thuận quy định nó chỉ có thể bị chấm dứt nếu một trong các bên tuyên bố không muốn tiếp tục hợp tác.
Tham dự cuộc họp báo, ông Vershinin cho biết trong vòng 1 năm Ukraine đã vận chuyển được 32 triệu tấn ngũ cốc thông qua Sáng kiến Biển Đen đồng thời cũng vận chuyển qua đường bộ khoảng 30 triệu tấn. Ông Vershinin lưu ý rằng vận chuyển ngũ cốc bằng đường biển rẻ hơn nhưng vẫn có cơ hội vận chuyển bằng đường bộ.
Ông Vershinin khẳng định Liên bang (LB) Nga sẵn sàng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc, song trước đó cần phải đáp ứng các trách nhiệm đối với Nga theo thỏa thuận này.
Theo ông, Moskva muốn thấy các bước đi cụ thể từ các đối tác của mình để đáp ứng 5 yêu cầu theo thỏa thuận của LB Nga. Đồng thời, nếu các thỏa thuận được gia hạn, nó sẽ có thể tồn tại ở một dạng mới.
Về cam kết của LB Nga sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các nước nghèo, ông Vershinin cho biết Nga hiểu mối quan tâm của châu Phi và hiện đang liên hệ với các quốc gia ở lục địa này để họ không cảm thấy thỏa thuận ngũ cốc bị chấm dứt.
Theo ông Vershinin, các nước có nhu cầu sẽ nhận được những đảm bảo cần thiết của Moskva về nhu cầu lương thực của họ tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi được tổ chức tại St. Petersburg vào cuối tháng này. Ông Vershinin cũng cho biết, Nga đang nghiên cứu các tuyến đường mới để tổ chức xuất khẩu nông sản của mình trong bối cảnh tình hình phức tạp ở Biển Đen.
Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký kết tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/7/2022 giữa các bên LHQ, LB Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Hai văn kiện đã được ký kết - về việc tạo hành lang xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine (Chernomorsk, Odessa và Yuzhny) và về việc dỡ bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga.
Tháng 11/2022, thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày, cho đến tháng 3/2023, sau đó nó được gia hạn thêm hai lần nữa – mỗi lần hai tháng. Ngày 17/7, khi thỏa thuận hết hạn, LB Nga đã quyết định không gia hạn thêm thỏa thuận này./.
Tin liên quan
IMF cảnh báo hậu quả Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định việc Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen làm xấu đi triển vọng an ninh lương thực toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ lạm phát giá lương thực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.









