Nga tiếp tục phối hợp OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu mỏ

08:24' - 04/03/2024
BNEWS Nga sẽ thực hiện cắt giảm tự nguyện bổ sung trong sản xuất và xuất khẩu dầu tổng cộng 471.000 thùng/ngày trong quý II/2024 với sự phối hợp của một số nước OPEC+.
Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ giảm sản lượng và xuất khẩu dầu trong quý II/20245 xuống mức trung bình của 3 tháng là 471.000 thùng/ngày như một phần của nghĩa vụ tự nguyện của OPEC+ (gồm các nước thuộc Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ - OPEC và các đối tác). Trong quý đầu tiên của năm 2024, mức cắt giảm là 500.000 thùng/ngày.

 
Ông Novak nói: “Nga sẽ thực hiện cắt giảm tự nguyện bổ sung trong sản xuất và xuất khẩu dầu tổng cộng 471.000 thùng/ngày trong quý II/2024 với sự phối hợp của một số nước OPEC+”.

Theo đó, trong tháng Tư, mức giảm sản lượng sẽ là 350.000 thùng/ngày và xuất khẩu 121.000 thùng/ngày. Vào tháng Năm, mức giảm sản lượng sẽ là 400.000 thùng/ngày, xuất khẩu là 71.000 thùng/ngày, và mức cắt giảm trong tháng Sáu là 471.000 thùng/ngày.

Theo ông Novak, việc cắt giảm tự nguyện bổ sung này nhằm mục đích tăng cường các biện pháp phòng ngừa mà các nước OPEC+ thực hiện nhằm duy trì sự ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ. Trong tương lai, Nga có kế hoạch khôi phục dần khối lượng sản xuất dầu bổ sung và cắt giảm xuất khẩu trong OPEC+, tùy vào điều kiện thị trường.

Cùng ngày 3/3 các thành viên OPEC+ đã lần lượt công bố sản lượng dầu cắt giảm trong quý II/2024, Saudi Arabia, nhà lãnh đạo trên thực tế của OPEC, sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng Sáu, duy trì sản lượng ở mức khoảng 9 triệu thùng/ngày. Hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết việc cắt giảm sẽ được đảo ngược dần dần tùy theo điều kiện thị trường.

Tương tự Saudi Arabia, các thành viên khác trong OPEC+ cũng lần lượt đưa ra thông báo gia hạn cắt giảm sản lượng. Iraq sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng 220.000 thùng/ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait sẽ cắt giảm lần lượt 163.000 thùng/ngày và 135.000 thùng/ngày. Algeria cũng cho biết sẽ cắt giảm sản lượng 51.000 thùng/ngày và Oman là 42.000 thùng/ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục