BNEWS Ngày 11/5, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin tuyên bố sẽ xem xét lại hợp tác với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD).
Sau khi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 10/5 từ chối các đề xuất từ phía Moskva nhằm chấm dứt việc “đóng băng” các khoản đầu tư tại Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, ngày 11/5, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin tuyên bố sẽ xem xét lại hợp tác với Ngân hàng này.
Cụ thể, Moskva sẽ không xem xét các đề xuất mà EBRD đưa ra. Theo ông Oreshkin, tới đây ngân hàng EBRD thậm chí sẽ phải rút khỏi Nga và nước này dự định sẽ tìm kiếm đối tác mới, ví dụ phát triển hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và Ngân hàng phát triển Mới (do các nước BRICS thành lập).
Trước đó, ngày 10/5, đa số cổ đông của EBRD đã bác đề xuất của Nga coi quyết định trước đó về việc đóng băng đầu tư vào Nga là bất hợp pháp và có hại cho chính ngân hàng. Đề xuất của Nga được Belarus, Armenia, Kyrgystan và Mông Cổ ủng hộ, song rất nhiều nước đã không bỏ phiếu, trong đó có cả Azerbaijan và Uzbekistan.
Quyết định đóng băng được EBRD đưa ra năm 2014 do liên quan đến tình hình Ukraine, với các cáo buộc của phương Tây về vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại nước láng giềng Ukraine, theo đó EBRD đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tạm thời chống Nga, trong đó đình chỉ giải ngân cho một số dự án mới ở Nga.
Về phần mình, Moskva cho rằng khi ngừng đầu tư vào Nga, EBRD “đã vi phạm bộ quy tắc và điều lệ của mình” và quyết định đóng băng của EBRD phần nhiều bị chính trị hóa và phân biệt đối xử với Nga, hơn là một quyết định về kinh tế.
Trong một văn bản gửi Hội đồng quản trị EBRD mới đây, Bộ trưởng Oreshkin cho rằng Nga coi việc "chính trị hóa chính sách điều hành" của EBRD là vi phạm hàng loạt quy chuẩn pháp lý cũng như các nguyên tắc tài chính mà ngân hàng này đã cam kết từ khi thành lập.
Nga đồng thời cảnh báo EBRD có thể thiệt hại đáng kể khi khoảng 30% thu nhập của ngân hàng này có được là nhờ vào Nga.
Theo thống kê chính thức, tổng thu nhập của EBRD lên tới 1.699 tỷ euro (gần 1.850 tỷ USD) vào cuối năm 2016 và nếu ngừng việc cấp vốn cho các dự án của Nga, thu nhập thực tế của EBRD có thể giảm xuống còn 1.202 tỷ euro (hơn 1.308 tỷ USD).
Chủ tịch Hội đồng quản trị EBRD Pierre Gramenya tuyên bố Ngân hàng “đã hành động đúng”, còn Chủ tịch EBRD Suma Chakrabarti khẳng định đây là “quyết định cuối cùng và có nghĩa vụ phải thi hành của ngân hàng”./.
Tin liên quan
Nga tăng lượng dầu Urals xuất khẩu sang Ấn Độ
Theo một số nguồn tin, Nga đang tăng cường xuất khẩu dầu Urals sang Ấn Độ, giữa bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang tiến hành cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











