BNEWS Hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 28/2 cho biết quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine.
Trong tuyên bố, người phát ngôn Konashenkov nhấn mạnh người dân Ukraine có thể "tự do" rời khỏi thủ đô Kiev dọc theo đường cao tốc Kyev-Vasylki, hướng này rộng mở và an toàn.
Ông nêu rõ: "Hàng không Nga đã giành được ưu thế trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine".
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Konashenko xác nhận quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ngoài ra, binh lính của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk (LPR) cũng lần lượt thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu định cư ở Khvorostyanka, Sukhanivka, Artema.
Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin Công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom của Ukraine đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu.
Về phía Ukraine, lực lượng này sẽ được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hỗ trợ với tên lửa phòng không và vũ khí chống tăng.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo như trên qua mạng xã hội Twitter, đồng thời cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/2.
Cùng ngày, trang tin Politico dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này muốn thiết lập một kênh liên lạc với Nga, tương tự như kênh liên lạc được thiết lập tại Syria vào năm 2015.
Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nêu rõ trong bối cảnh không phận Ukraine đang diễn ra các hoạt động chiến sự và khu vực này nằm sát không phận của NATO, phía Mỹ đã gửi đi thông điệp tới Nga về tầm quan trọng của một kênh liên lạc để tránh "những tính toán sai lầm".
Nguồn tin cho biết hiện Nga vẫn chưa phản hồi về đề nghị này./.
Tin liên quan
EU muốn đồng bộ hóa mạng lưới điện với Ukraine sớm nhất có thể
Ukraine đã bắt đầu thử vận hành lưới điện nhằm kết nối với mạng lưới của châu Âu và dừng kết nối với lưới điện của Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.











