Ngăn chặn kinh doanh trái phép hàng hóa không nguồn gốc qua đường chuyển phát
Nhằm thực hiện tốt hơn các biện pháp nghiệp vụ về quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã trực tiếp làm việc với các Bưu cục trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chư Prông nhằm thống nhất với các đơn vị trong việc trao đổi thông tin và cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.
Theo đó, các Bưu cục đã cam kết khi nhận chuyển phát hàng hóa chấp hành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, niêm yết công khai tại các đại lý những Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính theo đúng quy định của Luật Bưu chính năm 2010. Khi thực hiện dịch vụ yêu cầu người gửi cung cấp về hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa vì mục đích thương mại trước khi đưa vào hệ thống chuyển phát.
Đồng thời, các đơn vị cũng cam kết trao đổi cung cấp thông tin liên quan cho lực lượng quản lý thị trường nhằm ngăn chặn việc mua bán, kinh doanh trái phép hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm gửi, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ qua đường chuyển phát.
Tại buổi làm việc, Đội Quản lý thị trường số 3 cũng đã ký cam kết và phát tờ gấp tuyên truyền phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sỡ hữu trí tuệ đối với 5 Bưu cục chuyển phát nhanh (Post) trên địa bàn 2 huyện huyện Đức Cơ và Chư Prông gồm: Viettel, Giao hàng tiết kiệm, chuyển phát nhanh J&T Express, SuperShip - Biệt đội giao hàng siêu đẳng và Nhất Tín Logistics.Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện tốt việc quản lý địa bàn đối với các đối tượng được quy định tại Điều 34 của Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Tp.Hồ Chí Minh: Quản lý thị trường xác minh tình trạng tăng giá sản phẩm thiết yếu
18:01' - 16/07/2021
Cục Quản lý thị trường Tp.Hồ Chí Minh công khai và niêm yếu số điện thoại đường dây nóng 028.39322491 để người dân phản ánh các hành vi sai phạm
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Sau Tết, sầu riêng khan hàng, giá tăng cao
17:18'
Sau nghỉ Tết Nguyên đán 2026, giá sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung hạn chế, trong khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để xuất khẩu các lô hàng đầu năm.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm khi Mỹ - Iran nối lại đàm phán hạt nhân
17:06'
Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent và WTI quý IV/2026 thêm 6 USD, lên lần lượt là 60 USD và 56 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng gần 6%
12:58'
Giá dầu WTI đã tăng gần 6% so với tuần trước, đạt mốc 66,48 USD/thùng; giá dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng tới hơn 6,1% lên mức 70,66 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm sau đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ
07:18'
Giá dầu tại thị trường châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/2.
-
Hàng hoá
Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực tới ngành cà phê toàn cầu
06:30'
Biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng rõ rệt đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới, do nhiệt độ gia tăng làm giảm năng suất, chất lượng và đẩy theo giá cả leo thang.
-
Hàng hoá
Mở rộng dư địa xuất khẩu nông lâm thủy sản, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD
17:07' - 22/02/2026
Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xu hướng bảo hộ gia tăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe.
-
Hàng hoá
Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá giảm nhẹ
14:37' - 22/02/2026
Khảo sát của phóng viên TTXVN cho thấy, thị trường hàng hóa đã bắt đầu “vào guồng” trở lại bình thường.
-
Hàng hoá
Algeria đứng thứ 3 thế giới về sản lượng chà là
12:10' - 22/02/2026
Algeria hiện xếp thứ 3 thế giới về sản lượng chà là, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của nước này trong lĩnh vực trồng trọt trên sa mạc.
-
Hàng hoá
Thị trường thực phẩm Hà Nội hạ nhiệt sau Tết
12:10' - 22/02/2026
Tại nhiều chợ dân sinh và điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng đầu năm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thủy hải sản và thực phẩm tươi sống.

Lực lượng quản lý thị trường Gia Lai làm việc với đại lý Viettel trên địa bàn. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN