Ngân hàng trung ương Mexico nâng lãi suất lên mức cao kỷ lục

08:51' - 30/09/2022
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm lên 9,25%, mức cao nhất trong lịch sử nước này nhằm kiểm soát lạm phát hiện ở mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 29/9, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm lên 9,25%, mức cao nhất trong lịch sử nước này nhằm kiểm soát lạm phát hiện ở mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Đây là lần thứ 11 liên tiếp ngân hàng này tăng lãi suất và lần thứ 3 liên tiếp tăng ở mức này.

Thông báo của Banxico nêu rõ quyết định này dựa trên tình hình lạm phát cao do đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị trên thế giới và khả năng lạm phát gây ra những ảnh hưởng lớn hơn đối với nền kinh tế.

Banxico dự báo tỷ lệ lạm phát trong quý IV/2022 là 8,6%, cao hơn so với mức 8,1% được đưa ra trước đó. Ngoài ra, Banxico dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý III năm nay sẽ chậm lại so với mức tăng trưởng ghi nhận trong nửa đầu năm.

Quyết định trên được đưa ra trong thời điểm áp lực lạm phát ở Mexico vẫn duy trì ở mức cao. Lạm phát trong tháng 8 của nền kinh tế lớn thứ 2 tại khu vực Mỹ Latinh là 8,7%, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu ngân hàng trung ương đề ra là 3%.

Trong nửa đầu tháng 9/2022, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mexico đã tăng 8,76%. Banxico dự báo lạm phát đã đạt đỉnh trong tháng 9 và sẽ tiếp tục giảm cho đến khi đạt mục tiêu 3% trong quý III/2024./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục