BNEWS Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện tình trạng một số hộ dân dùng máy kích điện bắt giun đất sau đó bán lại cho người thu gom tại địa phương.
Việc dùng máy kích điện bắt giun đất, đặc biệt trên đất nông nghiệp, với số lượng lớn làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng… Trước tình trạng này, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn.
Ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng thôn 13, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết: Trước đây, ngoài một hộ dân thu mua giun đất thì trong thôn cũng có một vài hộ dân dùng kích điện bắt giun với số lượng lớn.
Việc làm này gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, do vậy thực hiện chỉ đạo của UBND xã, thôn đã tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các hộ bắt, thu mua giun đất chấm dứt ngay các hoạt động này. Hiện trên địa bàn thôn 13 không còn tình trạng dùng kích điện bắt giun và thu mua giun đất.
Giun đất có vai trò rất lớn đối với ngành nông nghiệp bởi chúng làm đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất… Với giá bán khá cao (khoảng 20.000 đồng/kg giun tươi), trong khi sử dụng máy kích điện khiến việc bắt giun rất dễ dàng nên một số hộ dân trên địa bàn xã Trung Môn đã bắt giun đất với số lượng lớn để đem bán.Ngay khi tình trạng này xảy ra, các cấp chính quyền địa phương đã vào cuộc làm rõ thông tin, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của việc làm này.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Để chấm dứt tình trạng dùng kích điện bắt giun đất trên địa bàn, UBND xã Trung Môn đã có văn bản chỉ đạo đến tất cả các thôn trên địa bàn yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường; các thôn khẩn trương rà soát, thống kê số lượng máy kích điện người dân sử dụng bắt giun, phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của máy, nguyên nhân một số hộ dân bắt giun với số lượng lớn để có các biện pháp ngăn chặn triệt để, tránh tái diễn.Xã cũng đã có văn bản kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng huyện Yên Sơn, đề nghị hỗ trợ xã xử lý các trường hợp cố tình vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật… Hiện, trên địa bàn xã Trung Môn tình trạng bắt, buôn bán giun đất không còn.
Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết: Khi phát hiện tình trạng người dân dùng máy kích điện bắt giun đất với số lượng lớn trên địa bàn xã Trung Môn, huyện Yên Sơn gây ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức được việc dùng kích điện bắt giun đất là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.Việc sử dụng thiết bị cũng không đảm bảo an toàn, rất dễ gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Bên cạnh đó, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, đơn vị cung cấp loại máy kích điện này, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật…
Hiện nay, chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng máy kích điện để bắt giun, vì vậy bên cạnh những giải pháp trước mắt, thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn các địa phương trong việc xử lý. Đồng thời, đề xuất, trình Chính phủ ban hành văn bản mang tính pháp lý để cơ quan quản lý địa phương có căn cứ xử phạt hành vi sử dụng những máy bắt giun mang tính tận diệt. Ông Nguyễn Đại Thành cho biết thêm: Con giun có vai trò rất lớn đối với hệ sinh thái trong đất, giun giúp làm đất tơi xốp, màu mỡ khiến cho bộ rễ của cây trồng phát triển tốt hơn, giúp cây trồng sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao hơn. Nếu dùng phương tiện tận diệt như kích điện để bắt giun, hủy diệt giun thì nơi đó đất sẽ xấu, có thể dẫn đến không canh tác được. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra; không nên vì cái lợi trước mắt mà gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp cũng như sự an toàn của bản thân…/.>>> Chuyển đổi nghề lưới kéo (giã cào), ngư dân kêu khó
Tin liên quan
Luật Thủy sản 2017 sắp có hiệu lực - Bài 1: Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên biển
Ngày 1/1/2019 tới đây, Luật Thủy sản 2017 sẽ chính thức có hiệu lực với những quy định chi tiết, cụ thể đối với các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản…
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc lập kỷ lục mới với vụ phóng tên lửa Gravity-1 từ biển
Công ty TNHH Công nghệ vũ trụ Đông Phương, đơn vị phát triển tên lửa Gravity-1, cho biết vụ phóng lập kỷ lục mới tại Trung Quốc về tải trọng và độ cao quỹ đạo đối với một vụ phóng từ biển.
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa cảnh báo 74 xã nguy cơ lũ quét, sạt lở
Thanh Hóa cảnh báo 74 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong 6 giờ tới, trong đó 14 xã có nguy cơ ở mức rất cao.
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa xác định 3 mức sơ tán dân theo diễn biến lũ
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Hàng trăm hộ dân bị cô lập cục bộ do mưa lũ
Mưa lớn trong ba ngày qua khiến nhiều khe, suối ở Nghệ An dâng cao, gây chia cắt cục bộ; hơn 3.000 người tại xã Tam Thái bị cô lập.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các mỏ khoáng sản vào hoạt động
Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm đưa các mỏ khoáng sản nhóm II, III vào hoạt động.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ di dời nhiều hộ dân do sạt lở tuyến đường bao Ngòi Lạt
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở hơn 20 m tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, đe dọa an toàn giao thông và các hộ dân trong khu vực.
-
Kinh tế xã hộiVietravel Airlines nối lại đường bay Hà Nội - Đà Lạt
Vietravel Airlines đang triển khai chuỗi chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hành khách như: giá vé chỉ từ 49 nghìn đồng trong khung giờ từ 18 giờ - 23 giờ mỗi ngày...
-
Kinh tế xã hộiLào Cai tập huấn kỹ năng kinh doanh số cho nông dân, hợp tác xã
70 đại biểu tại Lào Cai được tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu, livestream và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện, ít nhất 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số và kinh tế số du lịch đạt tối thiểu 20%.









