BNEWS Làn sóng dịch bệnh thứ 5 đang lây lan khắp nơi với tốc độ chóng mặt buộc chính quyền Hong Kong phải ban hành lệnh thắt chặt hạn chế tụ tập.
Theo Hiệp hội bán lẻ Hong Kong, hiện nay mặc dù không bị bắt buộc ngừng kinh doanh, nhưng nhiều nhà bán lẻ đã ở trong trạng thái chẳng khác gì đóng cửa, đồng thời kêu gọi chính quyền và các bên liên quan có biện pháp hỗ trợ cần thiết, bao gồm việc giảm tiền thuê mặt bằng kinh doanh.
Chủ tịch Hiệp hội quản lý bán lẻ Hong Kong Annie Yau Tse cho biết, trong giai đoạn đầu bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ năm, Hiệp hội dự đoán doanh thu bán lẻ nữa đầu năm nay của Hong Kong sẽ duy trì ổn định so với cùng kỳ, tuy nhiên hiện nay do dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, nên dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng âm kỷ lục. Khi đề cập đến vấn đề liệu làn sóng dịch bệnh mới có dẫn đến tình trạng sa thải nhân viên và đóng cửa hàng loạt hay không, Annie Yau Tse nhấn mạnh hiện nay phần lớn các nhà bán lẻ vẫn đang “cắn răng chịu đựng”, cùng chia sẽ khó khăn với người lao động, duy trì việc làm và lương tối thiểu, nhưng tình hình hình có thể kéo dài bao lâu phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ như thế nào của giới chủ. Từ ngày 14-16/2/2022, Hiệp hội đã tiến hành khảo sát 22 công ty, liên quan đến 3.900 cửa hàng với 74.000 lao động tuyển dụng. Kết quả cho thấy, so với một tuần trước khi thực hiện các biện pháp giản cách xã hội mới, doanh thu của các nhà bán lẻ ghi nhận mức sụt giảm hai con số, trong đó 70% công ty có hoạt động kinh doanh giảm 20%, đặc biệt một số giảm mạnh lên đến 60%. Khoảng 30% công ty được khảo sát nhận định, hoạt động kinh doanh sẽ sụt giảm 20-60% trong thời gian từ 17-23/02, đồng thời cho rằng tỷ lệ này sẽ tiếp tục mở rộng sau khi thực hiện “thẻ thông hành vaccine” vào ngày 24/02.Khoảng 70% công ty được khảo sát cho rằng, các biện pháp có thể khiến cho lưu lượng người mua sắm và doanh thu của các cửa hàng ở trung tâm thương mại giảm một nữa hoặc nhiều hơn, 80% công ty dự đoán lưu lượng người mua sắm và doanh thu của các cửa hàng đường phố cũng sẽ sụt giảm, nhưng thấp hơn so với các trung tâm thương mại.
Giám đốc điều hành của chuỗi siêu thị ParknShop Nhậm Lương An cho biết, theo hướng dẫn của chính quyền đối với các nhà bán lẻ, nhiều tình huống và trách nhiệm vẫn chưa rõ ràng, do đó các thương nhân sẽ thương thảo với chính quyền để phối hợp thực hiện.
So với năm 2020, hoạt động bán lẻ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua khá ảm đạm, 80% doanh nghiệp được khảo sát ghi nhận doanh thu sụt giảm, trong đó 40% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh giảm 40%. Nếu so với năm 2018, có đến 90% doanh nghiệp được khảo sát ghi nhận doanh thu giảm 80%. Về phương diện giảm tiền thuê cửa hàng, 70% công ty nhấn mạnh vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chủ mặt bằng, 50% công ty cho biết thái độ của chủ mặt bằng cứng rắn. Theo Annie Yau Tse, mặc dù có việc giảm giá thuê mặt bằng từ 10-40%, nhưng chỉ là thiểu số, ngành bán lẻ đang rơi vào trạng thái tồi tệ nhất từ trước đến nay trong làn sóng dịch bệnh thứ năm. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi vào năm ngoài, nhưng nếu Hong Kong không thông quan, không có khách du lịch tiếp sức, thì ngành bán lẻ Hong Kong không thể nói về sự phục hồi. Trong bối cảnh như vậy, sự hỗ trợ của chính quyền và giới chủ là hết sức cần thiết./.- Từ khóa:
- Hong kong
- bán le
- covid 19
- dịch covid tại hong kong
Tin liên quan
Hong Kong (Trung Quốc) triển khai kế hoạch xét nghiệm bắt buộc toàn dân
Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc 3 lần đối với toàn bộ 7,5 triệu dân kể từ đầu tháng 3.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.












