Ngành chế biến đậu tương Argentina lao đao

09:54' - 16/03/2023
BNEWS Theo người đứng đầu CIARA Gustavo Idigoras, tỷ lệ các nhà máy nghiền đậu tương tại Argentina phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu hiện đã lên tới tỷ lệ 70%. 
Ngày 15/3, Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu Argentina (CIARA) cho biết ngành chế biến đậu tương của nước này đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng do tác động của đợt hạn hán đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với hoạt động sản xuất ngũ cốc.

Theo người đứng đầu CIARA Gustavo Idigoras, tỷ lệ các nhà máy nghiền đậu tương tại Argentina phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu hiện đã lên tới tỷ lệ 70%. Đây là mức cao nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

 
Sàn giao dịch Rosario (BCR) - sàn giao dịch ngũ cốc quan trọng nhất của Argentina - vào tuần trước đưa ra báo cáo, trong đó cắt giảm ước tính thu hoạch đậu tương trong niên vụ 2022 -2023 xuống còn 27 triệu tấn, mức thấp nhất trong 27 năm qua, do hậu quả của hạn hán và nắng nóng kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất đậu tương tại Argentina tỏ ra không “mặn mà” với việc chào bán nông sản hay thực hiện hợp đồng giao dịch đã ký kết vì lo sợ cạn kiệt nguồn dự trữ do vụ mùa “thất bát”.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Argentina, trong tháng 2/2023, nông dân Argentina đã bán ra tổng cộng 622.300 tấn đậu tương cho ngành xay xát, chỉ bằng 37% so với 1,7 triệu tấn bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.

Ông Idigoras cho biết dự trữ đậu tương từ niên vụ 2021-2022 đạt khoảng 6 triệu tấn. Con số này thấp hơn bình thường mọi năm do nhiều nhà sản xuất đã đẩy mạnh giao dịch trong nửa cuối năm 2022 nhằm hưởng những ưu đãi về thuế và thu đổi ngoại tệ từ Chính phủ.

Chủ tịch CIARA nhấn mạnh, Argentina có thể phải nhập khẩu đậu tương thô từ các nước láng giềng như Paraguay và Brazil nhằm giảm thiểu tình trạng “nhàn rỗi” của các nhà máy xay xát. Tuy nhiên, Argentina cũng chỉ có thể nhập khẩu không quá 8 triệu tấn đậu tương thô trong thời gian tới và đây là khối lượng rất nhỏ so với công suất xay xát 73 triệu tấn đậu tương/năm tại các nhà máy chế biến ở quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng với đó, ông Idigoras cho hay ngành chế biến đậu tương cũng phải đối mặt với tình huống nan giải, đó là giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động.

Theo người đứng đầu CIARA, Hiệp hội này đang nỗ lực đối thoại với các tổ chức công đoàn liên kết với ngành chế biến nhằm đưa ra được một giải pháp tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, đây là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp trong vấn đề duy trì việc làm.

Argentina là quốc gia xuất khẩu bột đậu tương và dầu đậu tương lớn nhất thế giới. Đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Argentina, chiếm tới gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này. Năm ngoái nhóm hàng này mang về cho Argentina hơn 18,5 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục