Ngành công nghiệp ô tô Malaysia đẩy nhanh quá trình chuyển dịch bền vững

09:02' - 09/12/2024
BNEWS Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành công nghiệp ô tô Malaysia đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch theo hướng bền vững.

Quá trình chuyển dịch này bao gồm việc thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, triển khai các biện pháp khuyến khích sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng nhằm mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

 

Chia sẻ với báo giới, ông Gil Carmo, Giám đốc điều hành nền tảng thương mại điện tử iMotorbike ở Malaysia, cho rằng, các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu đang nghiên cứu xây dựng lại quy trình sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường và tập trung vào lĩnh vực xe điện dựa trên các nguyên tắc kinh tế bền vững.

Tại Malaysia, ngành công nghiệp ô tô cũng đang nắm bắt xu thế này khi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào công nghệ xanh, bao gồm sản xuất xe điện và ứng dụng các công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy ở Malaysia đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi người tiêu dùng ở Malaysia có xu hướng sử dụng các sản phẩm mang tính thân thiện với môi trường.

Cụ thể, ông Carmo chia sẻ: “Mặc dù người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề môi trường, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với chất lượng sản phẩm và độ an toàn”. Việc cân bằng những ưu tiên này không phải là việc dễ dàng, đặc biệt là trong một thị trường mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng vẫn quan tâm đến vấn đề giảm chi phí sản xuất và mua hàng.

Để giải quyết thách thức này, chính phủ có thể khuyến khích doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, trong đó tập trung vào việc giảm thiểu chất thải và kéo dài vòng đời sản phẩm. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng các bộ phận của xe và tăng cường đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường.

Ông Carmo nói: “Tính bền vững và chất lượng không phải là những yếu tố đối nghịch nhau và có thể được thực hiện song song với các quy trình phù hợp”. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc này, ngành ô tô công nghiệp ô tô ở Malaysia có thể đảm bảo cân bằng giữa yếu tố kinh tế và trách nhiệm với môi trường.

Nhìn về phía trước, ông Carmo bày tỏ sự lạc quan về tương lai của ngành vận tải ở Malaysia. Trong bối cảnh các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng, nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe đáp ứng tiêu chuẩn xanh, giảm lượng khí thải hoặc tiết kiệm nhiên liệu sẽ ngày càng tăng.

Cuối cùng, ông Carmo kết luận, các cơ quan chính phủ cần hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai chương trình nghị sự kinh tế xanh, đặc biệt là các nội dung trong Ngân sách 2025, trong đó có việc ban hành các chính sách khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các loại phương tiện giao thông thân thiện hơn với môi trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục