BNEWS Ngành ô tô châu Âu tiếp tục phát đi tín hiệu đáng lo ngại khi OPmobility, một trong các nhà cung ứng linh kiện lớn của Pháp, cảnh báo lợi nhuận và công bố cắt giảm khoảng 770 việc làm tại Pháp và Đức.
Theo báo La Tribune của Pháp, đằng sau cú lao dốc gần 20% của cổ phiếu doanh nghiệp là những vấn đề mang tính cơ cấu đang đè nặng lên toàn ngành: nhu cầu suy yếu, dư thừa công suất, chi phí tăng, chuyển đổi công nghệ và sự dịch chuyển đầu tư ra ngoài châu Âu.
Sáng 8/10, cổ phiếu OPmobility giảm 19,6% sau khi tập đoàn hạ dự báo tài chính năm 2026. Tác động nhanh chóng lan sang các nhà cung ứng ô tô lớn khác của Pháp, với Forvia giảm 8,3% và Valeo giảm 6,6%. Phản ứng mạnh của thị trường cho thấy những khó khăn của OPmobility đang được nhìn nhận như một dấu hiệu về triển vọng chung của ngành công nghiệp ô tô châu Âu.
OPmobility, trước đây là Plastic Omnium, dự kiến cắt khoảng 310 việc làm tại Pháp và 460 tại Đức, đồng thời chi 120-130 triệu euro cho chương trình tái cơ cấu trong năm nay. Tập đoàn cũng điều chỉnh công suất một số nhà máy và tập trung sản xuất vào những cơ sở có hiệu suất cao hơn trong bối cảnh thị trường châu Âu xuất hiện tình trạng dư thừa năng lực.
Doanh nghiệp cho biết thị trường ô tô đang xấu đi nhanh hơn dự kiến, với sản lượng tại Trung Quốc giảm, một số nhà sản xuất tạm dừng hoạt động, trong khi giá nguyên liệu và linh kiện điện tử tăng. Lạm phát kéo dài và biến động giá cả tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận của các nhà cung ứng. Lợi nhuận hoạt động năm 2026 của OPmobility hiện được dự báo chỉ đạt 430-450 triệu euro, thấp hơn mức 490 triệu euro của năm 2025.
Đáng chú ý hơn, sức ép đang lan sang hoạt động nghiên cứu và phát triển, vốn là nền tảng cho khả năng cạnh tranh dài hạn của ngành ô tô châu Âu. OPmobility cho biết các nhà sản xuất ô tô đang giảm số chương trình phát triển liên quan đến động cơ, một phần do quá trình chuyển đổi khỏi động cơ đốt trong theo định hướng của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, lĩnh vực hydro cũng chưa đạt kỳ vọng khi nhiều dự án tại châu Âu và Mỹ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
Điều này tạo ra một nghịch lý đối với ngành ô tô châu Âu: doanh nghiệp phải đầu tư lớn để chuyển sang các công nghệ mới, nhưng những công nghệ này chưa tạo ra đủ nhu cầu và lợi nhuận để bù đắp sự suy giảm của các hoạt động truyền thống. Các nhà sản xuất và nhà cung ứng vì vậy buộc phải thu hẹp hoặc tập trung lại mạng lưới sản xuất và nghiên cứu.
Trong khi giảm hoạt động tại châu Âu, OPmobility lại dự kiến tăng tốc đầu tư tại Bắc Mỹ và châu Á, những khu vực được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tốt hơn. Tập đoàn cũng đã ký thỏa thuận dự kiến mua lại mảng kinh doanh hệ thống chiếu sáng của Hyundai Mobis.
Sự tương phản giữa cắt giảm tại châu Âu và mở rộng bên ngoài khu vực đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh của nền công nghiệp ô tô châu Âu. Đây không còn chỉ là vấn đề doanh số hay lợi nhuận của một vài doanh nghiệp, mà liên quan đến việc làm, năng lực sản xuất, nghiên cứu công nghệ và toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp.
Trường hợp OPmobility vì vậy có thể được xem là một tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sức khỏe của ngành ô tô châu Âu. Nếu nhu cầu tiếp tục yếu, chi phí duy trì sản xuất cao và quá trình chuyển đổi công nghệ không tạo ra động lực tăng trưởng mới, châu Âu có nguy cơ tiếp tục chứng kiến sự thu hẹp năng lực sản xuất và nghiên cứu, trong khi các khoản đầu tư mới ngày càng hướng sang Bắc Mỹ và châu Á.
Tin liên quan
VinFast ký hợp tác với hơn 50 đại lý, mở rộng mạng lưới xe máy điện tại Ấn Độ
Ngày 8/10, tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng, VinFast ký Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ Ấn Độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyVinFast ký hợp tác với hơn 50 đại lý, mở rộng mạng lưới xe máy điện tại Ấn Độ
Ngày 8/10, tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng, VinFast ký Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ Ấn Độ.
-
Ô tô xe máyNhững mẫu xe điện mở rộng sắp "đổ bộ" vào Việt Nam
EREV, dòng xe sử dụng mô-tơ điện để dẫn động và động cơ xăng làm máy phát để mở rộng phạm vi hoạt động, đang trở thành lựa chọn mới trên thị trường Việt Nam với các xe VinFast, Volkswagen và iCaur.
-
Ô tô xe máyÔ tô điện đăng ký mới ở Đức tăng 95%
Theo số liệu do Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA) vừa công bố, ô tô điện chạy bằng pin đăng ký mới ở nước này đạt 88.600 xe trong tháng 9/2026, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ô tô xe máyFord Việt Nam tung loạt ưu đãi tháng 10, đẩy mạnh trải nghiệm khách hàng nữ
Chiều 6/10, Ford Việt Nam công bố triển khai ưu đãi trong tháng 10 cho nhiều dòng xe, đồng thời tổ chức chuỗi “She’s Ready” nhằm tăng trải nghiệm công nghệ và an toàn cho khách hàng nữ.
-
Ô tô xe máyHonda Việt Nam: Xe máy tăng mạnh, ô tô giảm doanh số
Chiều 6/10, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2026, cho thấy diễn biến trái chiều giữa hai mảng xe máy và ô tô.
-
Ô tô xe máyÔ tô giảm giá mạnh, người mua có thêm lựa chọn cuối năm
Bước vào quý IV/2026, các hãng ô tô đồng loạt tăng ưu đãi từ 50-100% lệ phí trước bạ đến hỗ trợ lãi suất 0%, tạo thêm cơ hội mua xe với chi phí thấp hơn.
-
Ô tô xe máyBa câu hỏi trước khi mua ô tô điện và lời giải “trọn gói” từ VinFast
Chọn mẫu xe nào, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền, sau đó sạc và bảo dưỡng ở đâu là những băn khoăn quen thuộc của người lần đầu mua ô tô điện.
-
Ô tô xe máyVinFast đưa dòng xe buýt điện vào thị trường Mỹ từ quý I/2028
Chiều 6/10, tại Triển lãm và Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026 (Chicago), VinFast công bố kế hoạch đưa dòng xe buýt điện vào thị trường Mỹ từ quý I/2028 thông qua hợp tác với Công ty NexMove.
-
Ô tô xe máyTesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc
Hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9.








