BNEWS Khu tái định cư tập trung được triển khai xây dựng tại bản Na Hỷ (xã Nhôn Mai) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8 tỷ đồng; diện tích quy hoạch dự án là khoảng 1,8 ha.
Sáng 30/12, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin và cho biết: Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai đã khởi công Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung bản Phá Mựt nhằm di dời khẩn cấp 16 hộ dân trong bản bị mất nhà ở hoàn toàn do lũ ống, lũ quét cuốn trôi và hiện chưa có nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 3 xảy ra vào cuối tháng 7/2025 gây ra.
Khu tái định cư tập trung được triển khai xây dựng tại bản Na Hỷ (xã Nhôn Mai) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8 tỷ đồng; diện tích quy hoạch dự án là khoảng 1,8 ha, gồm các hạng mục: đào, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình nước sinh hoạt... Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào cuối tháng 7/2025, địa bàn xã Nhôn Mai có mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét cực đoan làm địa phương thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản, giao thông, kinh tế. Trong đó, xã có 73 hộ gia đình có nhà cửa bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn, gần 40 hộ bị thiệt hại nặng phải tháo dỡ nhà cửa khỏi nơi ở và gần 300 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao; hơn 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi; toàn xã bị chia cắt, cô lập nhiều ngày do quốc lộ 16 huyết mạch, độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm. Anh Xồng Ca Dênh, Bí thư Chi bộ bản Phá Mựt cho biết, Phá Mựt là 1 trong 21 bản của xã Nhôn Mai, có 36 hộ với hơn 170 nhân khẩu, đều là dân tộc Mông. Trận lũ ống, lũ quét xảy ra từ đêm 22 đến rạng sáng ngày 23/7 đã tàn phá và gần như xóa sổ cả bản. Ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm của người dân trong bản đã bị lũ dữ cuốn trôi. Lúc thiên tai cực đoan xảy ra, người dân đã nhanh chóng gọi nhau chạy lên núi, khu vực cao để lánh nạn nên may mắn không xảy ra thiệt hại về người. Trong 16 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn, có nhiều hộ bị lũ cuốn trôi từ 1 đến 2 nhà, như hộ anh Xồng Bá Tồng, Xồng Bá Tủa, Xồng Bá Cô. Còn lại có gần 20 nhà bị hư hỏng nặng, siêu vẹo, có nguy cơ sạt lở rất cao và phải di dời khẩn cấp. Dự án xây dựng Khu tái định cư tập trung được triển khai đã đáp ứng niềm mong mỏi chờ đợi của người dân trong bản nên dân bản chúng tôi rất vui mừng, nhất là đối với các hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà, phải đi ở nhờ, ở tạm tại ở nhà người thân, người quen tại các bản làng trong thời gian qua.Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề nghị các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến, chất lượng công trình, nhằm sớm bàn giao nhà ở cho người dân thụ hưởng, để người dân yên tâm an cư, ổn định cuộc sống.
Trước đó, nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và mưa lũ trong năm 2025 hiện chưa có nhà ở sớm có chỗ ở ổn định tại địa bàn các xã tâm lũ, gánh chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, ngày 17/12 UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 4121/QĐ-UBND về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau bão số 3, số 5, số 10 và mưa lũ năm 2025 trên địa bàn các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ (tỉnh Nghệ An). Theo đó, ngoài Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung tại bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) còn có 4 dự án bố trí dân cư tập trung tại các bản Xiềng Tắm và Xằng Trên (xã Mỹ Lý), bản Ta Đo và cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong (xã Mường Típ) nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà, ra khỏi vùng thiên tai... cũng được phát lệnh xây dựng. 4 dự án này có tổng diện tích quy hoạch gần 30ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 130 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác); bố trí tái định cư cho hơn 220 hộ dân bị mất nhà ở hoàn toàn, ra khỏi vùng thiên tai. Các hạng mục đầu tư tại các dự án bố trí dân cư tập trung gồm đào, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình nước sinh hoạt tập trung, hệ thống cấp nước sinh hoạt, kè chống sạt lở.... Thời gian thực hiện từ năm 2025-2026.- Từ khóa:
- Nghệ An
- tái định cư
- bản Phá Mựt
- lũ quét
Tin liên quan
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bàn giao nhà cho quân nhân, đồng bào M’Nông
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao nhà ở cho gia đình quân nhân khó khăn, đồng bào M’Nông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế, du lịch
Với những thành công bước đầu của các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch, UNDP/GEF SGP sẽ nghiên cứu, sẵn sàng ủng hộ giai đoạn mới của dự án.
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Đột phá để tăng sức cạnh tranh
Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa với du lịch miền Trung.
-
Kinh tế xã hộiĐiều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm
Các chuyên gia trong ngành du lịch nêu rõ, mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm là yêu cầu thiết yếu của ngành du lịch.
-
Kinh tế xã hộiBảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 cập nhật mới nhất. Thứ tự xếp hạng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 23/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9, sáng mai 24/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiKỳ vọng sớm thu gom rác bằng xe ba bánh chạy điện thay xe tự chế
Từ thực tế hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, ngõ nhỏ, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang phải sử dụng các loại xe thu gom tự chế.
-
Kinh tế xã hộiASIAD 2026: Việt Nam giành HCV đầu tiên, U23 vào tứ kết
Trong ngày thi đấu 22/9, khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đội Iran với tỷ số 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ môn karate.
-
Kinh tế xã hộiĐại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hoàn tất công tác bảo hộ công dân đưa 10 thuyền viên bị mắc kẹt về nước
Nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 10 thuyền viên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trở về Việt Nam.












