BNEWS Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ 1/1 – 3/1, giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.
Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày (từ 1/1 – 3/1), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.
Kết quả trên có được nhờ công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.
Ba ngày qua, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người; so với 3 ngày đầu năm 2021, giảm 3 vụ (4,5%), giảm 2 người chết (5%), giảm 2 người bị thương (5,4%). Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn.
Theo ông Trần Hữu Minh, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhiều người dân thay vì về quê, đi chơi đã lựa chọn ở lại thành phố để phòng, chống dịch. Một số địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp này nên các trung tâm thương mại, khu vui chơi, địa điểm du lịch không xảy ra hiện tượng tập trung đông người… Thành phố Hà Nội đã ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022, trong đó yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài. Lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ngày cuối cùng của năm 2021 ít hơn so với các năm trước đó. Tại tuyến Quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình..., lượng phương tiện dồn từ trung tâm thành phố qua tuyến đường này không cao, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Một số người về quê hoặc đi du lịch lựa chọn đi xe cá nhân thay vì đi xe khách nên các bến xe khách, sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đổ ra đường sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2021 khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứ giao thông.Khu vực cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn phương tiện đông, ùn ứ xếp hàng dài. Đặc biệt, tại khu vực nút giao thông cầu vượt Lăng Cha Cả xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Kỳ nghỉ năm nay, mặc dù tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí so với 3 ngày đầu năm 2021: giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương, nhưng đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe máy tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 1/1, tại Km69 + 400 quốc lộ 49B thuộc thôn Tân Sa, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào thời điểm trên, xe mô tô 75H1-326.54 do Trần Đăng Đ (sinh năm 2004, trú tại Phương Diên, Phú Diên, Phú Vang, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Vinh Xuân) điều khiển, chở Nguyễn Thanh N (sinh năm 2006, trú tại Phú Diên, Phú Vang) đi trên quốc lộ 49B theo hướng Thuận An đến Vinh Thanh va chạm với xe mô tô 75H1-708.47 do anh Lê Viết B (sinh năm 1998, trú tại Cự Lại Nam, Phú Hải, Phú Vang, lái xe Công ty Tín Thành Đạt) điều khiển, chở anh Phạm Văn N (sinh năm 2001, trú tại Chiết Bi, Phú Thượng, thành phố Huế, công nhân Công ty Tín Thành Đạt), đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Lê Viết B, Phạm Văn N và Trần Đăng Đ chết tại hiện trường; N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 xe mô tô hư hỏng. Ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng đã xảy tại Km44+650 quốc lộ 70B, đoạn qua khu Phú Sơn, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, giữa xe tải biển kiểm soát 19C-172.21 và xe mô tô biển kiểm soát 19H1-244.54 khiến 2 người tử vong. Đáng chú ý là tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và vi phạm về nồng độ cồn. Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông Công an 63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 19.285 trường hợp vi phạm; phạt tiền 22,65 tỷ đồng; tạm giữ 91 xe ô tô, 2.126 xe mô tô; tước 1.241 giấy phép lái xe các loại, trong đó có tới 812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, có 4 lái xe dương tính với chất ma túy bị phát hiện, xử lý. Trên các tuyến cao tốc, lực lượng thuộc các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền 198,5 triệu đồng, tước 53 giấy phép lái xe. Cùng đó, hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc cũng đã ghi nhận 978 trường hợp vi phạm. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 95 trường hợp và gửi thông báo vi phạm tới 275 trường hợp./.Tin liên quan
12 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người tử vong, bị thương 13 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh kiến nghị hỗ trợ gần 1.100 tỷ đồng phát triển khoa học công nghệ
Tây Ninh kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.100 tỷ đồng để triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
-
Kinh tế xã hộiTriệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 900 tỷ đồng
Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra.
-
Kinh tế xã hộiCao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện
Ngày 4/7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng thông báo chủ động mở cửa van xả điều tiết hồ chứa nhằm ứng phó với bão số 1 (Maysak).
-
Kinh tế xã hộiCộng đồng mở rộng "vành đai xanh" bảo tồn đa dạng sinh học
Những cộng đồng tự nguyện tuần tra, bảo vệ những cánh rừng, bãi sinh sản các loài thủy sản đang trở thành những "vành đai xanh" hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống khu bảo tồn tại Việt Nam.
-
Kinh tế xã hộiDIFF 2026 tạo động lực tăng trưởng cho du lịch Đà Nẵng
Sau 5 đêm thi vòng loại, DIFF 2026 tạo cú hích lớn cho du lịch Đà Nẵng khi thu hút 557.000 lượt khách lưu trú, công suất phòng đạt trên 70% và lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh.
-
Kinh tế xã hộiHàng trăm hộ dân kiến nghị vì nhà nứt do thi công cao tốc Bắc - Nam
Hàng trăm hộ dân tại phường Đức Phổ (Quảng Ngãi) tiếp tục kiến nghị khi nhà cửa rạn nứt do thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhưng chưa được bồi thường hoặc chưa đồng thuận với mức hỗ trợ.
-
Kinh tế xã hộiKhắc phục "thẻ vàng" IUU: Cà Mau tăng cường kiểm soát tàu cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản
Tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt khai thác IUU, số hóa 100% dữ liệu tàu cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.
-
Kinh tế xã hộiTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Colombia vs Ghana
Jhon Arias ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Colombia thắng đội tuyển Ghana 1-0 ở trận đấu cuối cùng vòng 1/16 World Cup 2026.











