Nghi vấn núp bóng vườn ươm quế giống để khai thác, chế biến khoáng sản
Tại vườn ươm quế giống rộng hàng nghìn m2 ở bản Nận Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Vân do bà Chu Hồng Vân làm chủ có dấu hiệu núp bóng để khai thác, nghiền khoáng sản.
Nhận được phản ánh của người dân tại vườn ươm quế giống, thuộc vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu ở bản Nận Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè có hoạt động khai thác và xay xát đá, nhóm phóng viên đã theo dõi nhiều ngày tại đây. Tuy là vườn ươm quế giống nhưng phóng viên phát hiện khu vực tập kết quặng đá và nhiều máy móc như: máy xúc, xe tải, máy nổ, hệ thống ống nước, bể lắng… cho hoạt động khai thác và chế biến. Sau khi xác định được có dấu hiệu vi phạm, ngày 27/7, nhóm phóng viên đã làm việc với UBND xã Kan Hồ, huyện Mường Tè đề nghị xã Can Hồ tiếp cận, kiểm tra đột xuất vườn ươm này và phát hiện nhiều việc ngỡ ngàng.Chiều cùng ngày, đoàn công tác gồm Chủ tịch UBND xã Can Hồ là ông Lý Chà Lối cùng cán bộ địa chính, lực lượng công an xã và nhóm phóng viên tiếp cận vườn ươm. Cổng vào vườn ươm được khóa chặt dù có nhân viên ở bên trong. Sau gần 1 tiếng đồng hộ gọi điện nhiều lần cho bà Vân- Chủ vườn ươm quế giống đề nghị mở để cơ quan chức năng vào làm việc nhưng vẫn không được, đoàn công tác phải đi đường vòng, men theo khu vực lòng hồ để tiếp cận hiện trường.
Tại đây, đoàn công tác phát hiện rất nhiều quặng màu nâu cùng loại đá có màu trắng được đổ thành nhiều đống lớn trên bãi. Có loại đã xay nhỏ, loại vẫn còn thô. Bên cạnh đó còn có các phương tiện và vật dụng như: máy nổ, máy múc, bể lắng, hệ thống ống nước… tại hiện trường. Kiểm tra một khu vực gần vườn ươm cạnh dãy nhà kiên cố, đoàn công tác nhận thấy dấu hiệu một cửa hầm được che bằng tấm tôn. Tuy nhiên, cửa hầm này đã bị đất, đá đổ lên cao bịt lại.Đứng từ đường tỉnh lộ 127 nhìn xuống, rất khó phát hiện bãi tập kết này vì chung quanh được che chắn các vườn ươm quế. Chỉ đi theo lối bờ sông thì mới nhìn thấy rõ ràng. Ông P.C.T, một người dân sống gần khu vực vườn ươm quế giống cho biết, thấy họ nói là làm quế nhưng suốt ngày ông nghe tiếng máy xay đá kêu ầm ầm. Đây là điểm khai thác vàng cũ vẫn còn hầm ở trong đó.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực khuôn viên vườn ươm quế giống rộng hàng nghìn m2 này trước đây là điểm nóng về khai thác vàng trái phép, gây mất trật tự, an ninh xã hội của xã Can Hồ và được huyện Mường Tè, chính quyền địa phương dẹp bỏ. Thế nhưng, khoảng 1 tháng nay, nhiều người dân cho biết có nhân công và các máy móc phục vụ cho hoạt động nghiền, sàng lọc khoáng sản. Trước đó, ngày 21/7/2022, đoàn công tác của xã Can Hồ cũng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất vườn ươm đã phát hiện 4 công nhân của vườn ươm đang sử dụng máy múc, máy nổ, máy sàng để lọc, nghiền khoáng sản. Tổ công tác yêu cầu dừng hoạt động và lập văn bản. Tuy nhiên, các đối tượng không chịu hợp tác, không ký vào văn bản kiểm tra hiện trường.Có mặt tại vườn ươm quế, anh Nguyễn Văn Anh quê ở Yên Bái, công nhân vườn ươm cho biết, được bà Vân thuê làm việc tại vườn ươm quế hơn 2 tháng nay. Khi phóng viên hỏi làm quế giống nhưng tại sao lại có nhiều quặng đá và máy móc cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản thì anh Nguyễn Văn Anh lảng tránh và nói không biết, mình chỉ được thuê về làm quế giống.
Tại hiện trường kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè Lý Chà Lối xác nhận hiện trạng đúng như phóng viên phản ánh. Vườn ươm quế này của bà Vân đã có khoảng 1 năm nay. Khu đất này thuộc xã quản lý. Bà Vân lên xã trình bày xin được dùng khu đất này để làm vườn ươm quế giống.Xã cũng thấy điều đó có lợi cho bà con để phát triển kinh tế nên cho thực hiện. Xã và bà Vân chỉ thống nhất bằng miệng là cho doanh nghiệp dùng khu đất làm nơi ươm quế giống chứ không có có văn bản nào. Còn thủ tục pháp lý như thế nào thì xã cũng chưa nắm được.
Nhiều nghi vấn được đặt ra liệu doanh nghiệp Hồng Vân có núp bóng vườn ươm quế để khai thác, chế biến khoáng sản trái phép? một vườn ươm quế rộng hàng nghìn m2 và có các dãy nhà kiên cố tự phát có đầy đủ thủ tục pháp lý. Phóng viên đã liên hệ để làm việc với cơ quan chức năng như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Tè nhưng báo bận chưa thể gặp mặt. Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiết tục thông tin về vụ việc./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
20:12' - 26/07/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản
12:12' - 13/07/2022
Do để xảy ra nhiều vi phạm trong việc khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 390 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hiệp Hưng (xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mức thu phí thi sát hạch lái xe ô tô từ 1/1/2026
14:48'
Căn cứ tại Phụ lục Biểu mức thu phí lệ, phí ban hành kèm theo Thông tư 154/2025/TT-BTC có quy định cụ thể về mức thu phí thi sát hạch lái xe ô tô.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn bạc trái phép
12:34'
Nguyễn Thị Nhài khai nhận vận chuyển thuê số trang sức bằng bạc gồm 35 chiếc lắc tay, 1.200 chiếc hoa tai các loại có trọng lượng 1.200 gram cho 1 phụ nữ Trung Quốc (không biết tên, địa chỉ cụ thể).
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức game online, giao dịch 100 tỷ đồng
12:33'
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phá thành công Chuyên án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả tại Z Holding: Lập quỹ nội bộ để phân bổ nguồn "rửa tiền"
12:22'
Sáng 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Lợi dụng khó khăn chung để “vòi tiền” cá nhân, doanh nghiệp
12:22'
Sáng 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk: Bị cáo thừa nhận việc đưa quà “cảm ơn”
10:41'
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn “tín dụng đen” trong dịp Tết
21:29' - 04/01/2026
Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không tham gia vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam
16:31' - 04/01/2026
Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo tài chính “tấn công” dịp cận Tết
16:12' - 04/01/2026
Theo cảnh báo của cơ quan công an và các ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh chính sách hỗ trợ Tết 400.000 đồng của Chính phủ.

Nghi vấn núp bóng vườn ươm quế giống để khai thác, chế biến khoáng sản tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Máy nổ dùng để chế biến khoáng sản. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Rất nhiều máy móc, vật dụng phục vụ cho việc chế biến khoáng sản. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Bể lắng dùng để chế biến khoáng sản. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Quặng được tập kết, nghiền nhỏ ở vườn ươm quế giống. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN