Ngư dân Gia Lai tấp nập ra khơi sau bão

19:15' - 10/11/2025
BNEWS Sau thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 13, các cảng cá tại tỉnh Gia Lai như Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan đã nhộn nhịp trở lại.

Trên bến, dưới thuyền, ngư dân hối hả chuẩn bị đi biển, bởi theo kinh nghiệm của người dân thì sau bão thường là thời điểm đánh bắt hiệu quả hơn ngày thường.

 

Nhờ neo đậu kỹ càng tại cảng cá Quy Nhơn, tàu cá mang số hiệu BĐ 98880 Ts của anh Nguyễn Hữu Thiết không bị hư hại nhiều dù cơn bão số 13 gây thiệt hại lớn tại Gia Lai. Ngay sau khi lệnh cấm biển kết thúc, anh Thiết đã cùng các lao động trên tàu đã sửa soạn ngư lưới cụ, lấy xăng dầu, nước đá để có thể ra khơi một cách nhanh nhất.

“Bão số 13 này gây nhiều thiệt hại cho ngư dân chúng tôi, có không ít tàu bạn bị chìm, bị hư hỏng do va đập, tuy nhiên nhờ được các lực lượng chức năng hướng dẫn cách neo đậu, chằng chống nên tàu của tôi không bị hư hỏng nhiều. Sau khi bão tan, tôi tranh thủ lấy xăng dầu, nước đá để đi biển. Hy vọng chuyến đi biển lần này sẽ bội thu, vì theo kinh nghiệm thì sau bão thường có nhiều cá, mực các loại”, anh Thiết chia sẻ.

Gần đó, tàu cá BĐ 97289 Ts của ông Đặng Văn Đằng cũng đang cố gắng hoàn tất công đoạn chuẩn bị để ra khơi chiều nay (10/11). Do thường xuyên đánh bắt dài ngày tại các ngư trường truyền thống như Hoàng Sa và Trường Sa, nên công tác chuẩn bị được ông Đằng rất chú trọng.

Tranh thủ thời gian kiểm tra, vận hành thử các loại máy móc trang bị trên tàu, ông Đằng cho biết: “Sáng nay tàu đã đổ 2.000 lít dầu, lấy hơn 1.000 cây đá, anh em lao động đang đưa lương thực phẩm lên tàu để đi biển, chuyến này chúng tôi dự kiến sẽ đi đánh bắt ở Trường Sa, khoảng 20 ngày thì về. Do mình đánh bắt xa bờ nên phải chuẩn bị thật kỹ, trước khi đi phải chạy thử các loại máy móc, đặc biệt là máy giám sát hành trình vì nếu máy mất tín hiệu là bị lực lượng chức năng phạt rất nặng. Chuyến này ra khơi cũng mong thu được nhiều cá mực để anh em có thêm chút tiền về sửa chữa nhà cửa, cơn bão vừa rồi khiến nhà cửa của lao động hư hỏng nhiều”.

Thông tin từ Ban Quản lý cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Gia Lai, trong ngày 9 và 10/11 có gần 100 lượt tàu, thuyền rời các cảng cá đi đánh bắt. Để đáp ứng nhu cầu vươn khơi của các chủ tàu, Ban Quản lý cảng cá tỉnh yêu cầu các cảng lên kế hoạch sắp xếp, bố trí thứ tự các tàu lấy hàng một cách hợp lý.

Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Đào Xuân Thiện cho biết: “ Song song với công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, chúng tôi huy động lực lượng giải quyết nhanh các thủ tục cho tàu đi biển. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng luôn sẵn sàng cung ứng kịp thời xăng dầu, nước đá, nhu yếu phẩm để các tàu sớm ra khơi”.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn chia sẻ: “Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi trở lại, chúng tôi yêu cầu Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn trực 24/24, giải quyết nhanh các thủ tục cho bà con đi biển. Mặc dù số lượng tàu ra khơi sau bão là rất lớn nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ lơ là nhiệm vụ, tất cả tàu cá ra khơi phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ và bật thiết bị giám sát hành trình mới được phép xuất bến. Chúng tôi cũng nhắc nhở ngư dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn, đề phòng thời tiết xấu trở lại” .

Theo thống kê trong đợt bão số 13 vừa qua, có hơn 5.700 tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân Gia Lai vào tránh trú an toàn. Sau khi được phép hoạt động trở lại đã có hàng chục phương tiện ra khơi, dự kiến trong những ngày tới sẽ có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Gia Lai nối đuôi nhau tiến ra các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả đều hy vọng sẽ trúng lộc biển để bù lại những ngày về bờ tránh trú bão.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục