BNEWS MGiá thực phẩm và đồ uống đang tăng, nhưng các lãnh đạo của những công ty lớn trong ngành cho biết, người tiêu dùng vẫn chưa phải trả nhiều tiền hơn cho thức ăn đồ uống mà họ mua.
Lạm phát đã khiến nhiều công ty thực phẩm và đồ uống tăng giá bằng cách thu nhỏ khối lượng đóng gói, cắt giảm khuyến mại hoặc tăng phí tại các cửa hàng tạp hóa.
Nhưng các công ty phải cân bằng một cách tinh tế, tăng giá đủ để bù đắp chi phí cao hơn mà không khiến sản phẩm trở nên quá đắt đối với người tiêu dùng, những người luôn sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn.
Ông Ramon Laguarta, Giám đốc điều hành của công ty nước giải khát PepsiCo cho biết: “Chúng tôi cảm thấy hài lòng về cách người tiêu dùng trung thành với thương hiệu Pepsi, bất chấp một số quyết định điều chỉnh về giá của chúng tôi”.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 1/2022, chỉ số giá sản xuất của Mỹ (PPI) đã tăng 1% so với tháng trước đó. Chỉ số này theo dõi mức tăng chi phí của các nhà sản xuất trong nước đối với hàng hóa. Đối với thực phẩm, chỉ số này tăng 1,6% so với tháng 12/2021 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng thực phẩm trong tháng 1/2022 tăng 0,9% so với một tháng trước đó và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.Nhiều người dân đã có nhiều tiền mặt hơn để chi tiêu sau khi nhận được các khoản cứu trợ của Chính phủ liên quan đến đại dịch COVID-19 và thay đổi các hành vi khác, chẳng hạn như đi du lịch và hạn chế đi ăn bên ngoài hơn.
Các thước đo lạm phát này được đưa ra trước khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng, khiến giá dầu và khí đốt, kim loại và ngũ cốc - tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Nga- tăng vọt. Giá nhôm đạt mức cao kỷ lục 3.450 USD/tấn trên sàn giao dịch kim loại London phiên 24/2. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều tự bảo vệ mình trước những đợt tăng đột biến trong ngắn hạn của giá hàng hóa, cho dù tại thời điểm này, vẫn chưa rõ cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kéo dài bao lâu và khi nào người mua hàng sẽ bắt đầu cảm thấy khó khăn. *Sự xuất hiện của những “vết nứt” Hôm 24/2, Procter & Gamble (P&G), công ty sản xuất các mặt hàng tiêu dùng chủ lực như bột giặt Tide và tã giấy Pampers, bày tỏ sự thận trọng khi nói về khả năng đối phó với lạm phát gia tăng. Giám đốc tài chính Andre Schulten của P&G cho biết: “Mặc dù còn quá sớm để tuyên bố thành công, với sức mạnh của danh mục đầu tư, lợi nhuận từ cổ phiếu và kết quả đầu tư vào thị trường, chúng tôi đang ở điều kiện tương đối tốt để có thể thực hiện định giá”. P&G đã tăng giá 10 mặt hàng tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến khoảng 80% doanh số bán hàng tại thị trường nội địa. “Gã khổng lồ” ngành hàng tiêu dùng này có thể có cách tiếp cận đúng đắn, cảnh báo các nhà đầu tư rằng con đường phía trước có thể có những va vấp.Nhà phân tích Nik Modi của ngân hàng RBC Capital Markets nhận định, số tiền mà hầu hết người tiêu dùng đang sử dụng có xu hướng cạn kiệt nhanh chóng và sự linh hoạt đang bắt đầu trở lại mức trước đại dịch.
Theo ông, với lạm phát và giá xăng đang leo thang, “túi tiền” của thị trường đang bị thu hẹp. Ông Modi nêu rõ, người tiêu dùng đang dần chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn.
Walmart, chuỗi siêu thị lớn nhất ở Mỹ, cho biết người mua sắm đang chú ý đến việc giá cả tăng và lạm phát, ngay cả khi điều đó chưa thể hiện trong hành vi của họ. Giám đốc tài chính của Walmart, Brett Biggs cho biết, tỷ lệ thất nghiệp thấp, lương tăng và tiết kiệm hộ gia đình cao hơn trong thời kỳ đại dịch có nghĩa là người tiêu dùng trung lưu vẫn ở trong tình trạng có thể chi tiêu tốt. Nhà sản xuất bia Miller Lite Molson Coors Beverage cũng có chung suy nghĩ đó. Công ty này đã tăng giá sản phẩm từ 3-5% vào tháng Một và đầu tháng Hai năm nay, sớm hơn mức tăng thường lệ vào mùa Xuân và ở mức cao hơn một chút so với mức tăng thông thường. *Dự báo đa chiềuNgay cả khi người tiêu dùng chưa né tránh tình trạng giá hàng hóa tăng cao, một số doanh nghiệp đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích về việc tăng giá để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận của họ.
Ví dụ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một đảng viên Đảng Dân chủ của bang Massachusetts, đã "phàn nàn" Tyson Foods vì việc công ty thực phẩm này tăng giá vượt quá mức cần thiết, đem lại mức lợi nhuận tăng gấp đôi trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại. Tyson Foods đã chịu sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bởi họ cho rằng việc hợp nhất trong ngành đóng gói thịt đã khiến giá thịt bò, thịt gà và thịt lợn tăng trong những năm gần đây. Nhưng Tyson đã bảo vệ hành động của mình. Công ty này cho biết, các nhà kinh tế và các nhà phân tích trong ngành đã xác nhận rằng giá thịt cao hơn hiện nay là kết quả trực tiếp của nguồn cung hạn chế do tình trạng thiếu lao động, chi phí đầu vào cao hơn và nhu cầu của người tiêu dùng mạnh hơn. Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu Conference Board (Mỹ) mới đây cho biết khảo sát của họ với hơn 1.600 quản lý doanh nghiệp, trong đó có hơn 900 giám đốc điều hành các công ty lớn trên toàn cầu, cho thấy giới doanh nghiệp rất lo ngại về tình hình giá cả tăng vọt trong năm 2021 vừa qua, đồng thời nhận định rằng áp lực này sẽ còn đó ít nhất cho đến giữa năm 2023. Còn bà Lael Brainard, thành viên Hội đồng Thống đốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng lạm phát cao của nước Mỹ hiện nay, nhất là trong bối cảnh các dự báo đều cho thấy giá cả sẽ còn tăng cao trong nửa đầu năm 2022. Về phần mình, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hồi tháng 1/2022 lại nhận định lạm phát tại Mỹ sẽ giảm trong quý II/2022. Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC, bà Georgieva cho rằng điều đó liên quan đến việc giải quyết những vấn đề của chuỗi cung ứng và đã có những dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy một số tiến triển đã đạt được./.- Từ khóa:
- Nga
- tiêu dùng my
- lạm phát
- căng thẳng nga ukraine
Tin liên quan
Mỹ công bố viện trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu USD cho Ukraine
Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu USD bổ sung trang thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngHà Nội: Chưa phát hiện việc đầu cơ, trục lợi sau điều chỉnh giá xăng dầu
Mặc dù giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 16/7/2026, thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vẫn duy trì ổn định.
-
Thị trườngVĩnh Long xử lý gần 800 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức kiểm tra 1.268 vụ việc, phát hiện 827 vụ vi phạm (kể cả tồn kỳ trước), xử lý 797 vụ, xử phạt tổng số tiền hơn 36,7 tỷ đồng.
-
Thị trườngVĩnh Long đẩy mạnh chuẩn hóa sản phẩm OCOP
Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nâng tổng số sản phẩm OCOP 3 sao trở lên còn hiệu lực ít nhất 1.227 sản phẩm.
-
Thị trườngNiềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp tại Australia phục hồi nhẹ
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu do Ngân hàng Westpac công bố ngày 14/7, cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Australia trong tháng 7/2026 đã tăng 4,1% lên 83,9 điểm.
-
Thị trườngKhi OCOP Đồng Tháp kể câu chuyện văn hóa để vươn xa
Xu hướng khách du lịch mua sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đang phát triển từ thị trường trong nước đến du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam.
-
Thị trườngEni: Thị trường dầu mỏ có thể biến động mạnh từ đầu năm 2027
Theo người đứng đầu Eni, lượng dầu dự trữ trên toàn cầu đã giảm trung bình khoảng 3,8 triệu thùng/ngày kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
-
Thị trườngThị trường nông sản: Giá cà phê tiếp tục tăng
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.300-2.400 đồng/kg, lên khoảng 94.700-95.300 đồng/kg, theo đà phục hồi của thị trường thế giới.
-
Thị trườngNgười tiêu dùng Mỹ "quay lưng" với đồ ăn vặt khi áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao
Cả doanh thu và lợi nhuận quý II tài khóa 2026 (kết thúc ngày 13/6) của tập đoàn kinh doanh nước ngọt và đồ ăn nhẹ PepsiCo đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trên Phố Wall.
-
Thị trườngĐà Nẵng quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu đến với du khách
Thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026.













