BNEWS Các công ty năng lượng đã bỏ thầu kỷ lục 4,37 tỷ USD để thuê các địa điểm phục vụ phát triển và sản xuất năng lượng gió ngoài khơi duyên hải phía Đông nước Mỹ.
Theo đó, 6 địa điểm trong khu vực có tên gọi là "New York Bight", với tổng diện tích 197.500 ha, đã được đưa ra mời thầu. Đây là lần đấu thầu địa điểm phát triển năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất tại Mỹ cho đến nay. Các quan chức Mỹ cho biết việc khai thác cả 6 địa điểm này giúp tạo ra mức điện năng lên tới 7 gigawatt, tức là đủ điện cho khoảng 2 triệu hộ gia đình sử dụng.
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland khẳng định các khoản đầu tư này sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Washington thực hiện các cam kết nhằm ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Bộ Nội vụ Mỹ cho biết đây là lần đấu thầu địa điểm sản xuất năng lượng ngoài khơi có giá trị lớn nhất trong lịch sử, kể cả các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt.
Giá trị các hợp đồng bỏ thầu thuê các địa điểm để lắp đặt và vận hành các tua-bin gió ngoài khơi trong khu vực "New York Bight" đã vượt các mức từng được ghi nhận. Trong lần đấu thầu khu vực khai thác năng lượng ngoài khơi gần nhất diễn ra năm 2018, giá trị bỏ thầu là 1.040 USD/mẫu Anh (khoảng 0,4 ha). Trong lần này, giá trị bỏ thầu là gần 9.000 USD/1 mẫu Anh, với 25 công ty đủ điều kiện tham gia 64 vòng bỏ thầu, kéo dài 3 ngày. Giá trị mời thầu ban đầu là 48,8 triệu USD. Khu vực có diện tích rộng nhất được bỏ tầu 1,1 tỷ USD.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 30 gigawatt điện gió ngoài khơi. Hiện Mỹ mới chỉ có 2 địa điểm sản xuất điện gió ngoài khơi với công suất 42 megawatt. Năm 2021, Washington cấp phép xây dựng 2 dự án điện gió ngoài khơi gồm Vineyard Wind ở Massachusetts và South Ford Wind ở Rhode Island./.Tin liên quan
Châu Âu lắp đặt công suất điện gió cao kỷ lục
Số liệu của cơ quan phong điện châu Âu WindEurope, châu Âu đã lắp đặt công suất điện gió với công suất đạt kỷ lục 17.4 gigawatt (GW) trong năm 2021, tăng 18% so với năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.












