Nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân

05:51' - 21/11/2023
BNEWS Chiều 20/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết: Hoạt động trên địa bàn tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang có 274 hội viên, sinh hoạt ở 8 tổ chức Hội thành viên. 5 năm qua, Hiệp hội đã nêu cao vai trò là trung tâm đoàn kết, đại diện cho lợi ích chính đáng của doanh nghiệp; cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

 

Phát huy sứ mệnh "cầu nối" tin cậy giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, Hiệp hội thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp thành viên và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Từ đó, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, kịp thời đề xuất, kiến nghị với các cấp chính quyền; thông qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phản ánh với Trung ương có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp.

Không chỉ thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, Hiệp hội luôn quan tâm, vận động các doanh nghiệp tham gia các phong trào xã hội, từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các chương trình giúp đỡ xã khó khăn theo sự phân công của Tỉnh ủy, chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở… với tổng số gần 32 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trên tinh thần chia sẻ, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, góp phần phấn đấu xây dựng Hà Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo - thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, phấn đấu là thành tố, là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân, là nhà đầu tư của chương trình khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong nông thôn. Hiệp hội sẵn sàng tham gia đầu tư các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo hình thức công - tư (PPP); đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng trưởng bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang là Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 45 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội khóa III, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Miền Tây giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển doanh nghiệp" cho các ông: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa và UBND tỉnh Hà Giang cũng đã tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục