BNEWS Việc xử lý nguồn bã mỳ tươi trước đó chưa triệt để, vẫn còn tồn dư một lượng lớn được san lấp lẫn trong bùn đất khiến mùi hôi thối bốc lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
Thời gian gần đây, các hộ dân bị ảnh hưởng từ việc tập kết bã mỳ tươi chưa qua xử lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hoa (gọi tắt là Nhà máy Mỳ Phương Hoa) ở thôn Đăk Sút, xã Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, phản ánh về việc nguồn nước sinh hoạt do phía nhà máy cung cấp không đảm bảo vệ sinh, lúc có, lúc không khiến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Bên cạnh đó, việc xử lý nguồn bã mỳ tươi trước đó chưa triệt để, vẫn còn tồn dư một lượng lớn được san lấp lẫn trong bùn đất khiến mùi hôi thối bốc lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
Là một hộ chịu ảnh hưởng nặng nề từ nguồn bã mỳ tươi của Nhà máy Mỳ Phương Hoa, sau khi giếng nước sinh hoạt không thể sử dụng được, hàng ngày gia đình anh A Lương (thôn Đăk Sút, xã Kroong, huyện Đăk Glei) phụ thuộc hoàn toàn từ nguồn nước của Nhà máy Mỳ Phương Hoa cung cấp.Tuy nhiên, việc nguồn nước này lúc có, lúc không và nhiều lúc có mùi hôi khiến gia đình anh rất lo khi sử dụng. Để đảm bảo sức khỏe, nhu cầu sử dụng nước sạch hàng ngày của gia đình, anh A Lương phải lên nhà mẹ cách hơn 1km để chở từng can nước về dùng.
Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc tập kết bã mỳ chưa qua xử lý của Nhà máy Mỳ Phương Hoa, gia đình anh Phạm Đức Bền (thôn Đăk Sút, xã Kroong, huyện Đăk Glei) cũng phải sử dụng nguồn nước cung cấp từ nhà máy. Tuy nhiên, cùng chung tình trạng như các hộ dân được hỗ trợ lắp đặt đường ống nước, nguồn nước do phía nhà máy cung cấp lúc có, lúc không, nhất là vào khung giờ từ 16-18 giờ hàng ngày.Bên cạnh đó, các bồn nước của hộ sau thời gian sử dụng nguồn nước nhiễm chất thải của phía nhà máy đã bị rỉ sét, bám bẩn, có mùi hôi. Điều này đã khiến nhiều gia đình dùng nguồn nước từ phía nhà máy không tin tưởng để sử dụng vào việc ăn uống.
Anh Phạm Đức Bền cho biết: "Từ khi gây ô nhiễm nguồn nước giếng, Nhà máy đã cung cấp nước cho gia đình chúng tôi sử dụng. Thế nhưng bồn nước bị sét, rỉ chúng tôi đã kiến nghị nhưng nhà máy không thay. Vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng nguồn nước này cho việc giặt giũ, vệ sinh. Còn nguồn nước ăn uống phải sử dụng nước bình, trung bình mỗi tháng phải chi phí từ 3- 6 triệu đồng mua nước để ăn, uống".
Trao đổi về vấn đề nguồn nước cung cấp của nhà máy không đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng sử dụng, ông Phan Đăng Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Hoa phân trần: Nhà máy có 100 công nhân cộng thêm 4 hộ dân, đều sử dụng đường nước chung. Các hộ này sử dụng nguồn nước cuối đường ống rõ ràng sẽ ít nước hơn. Nhà máy không thể lắp riêng một đường ống nước cho các hộ được.Theo tìm hiểu của phóng viên, từ việc tập kết bã mỳ tươi chưa qua xử lý của Nhà máy Mỳ Phương Hoa đã làm giếng nước của 9 hộ của thôn Đăk Sút, xã Kroong, huyện Đăk Glei bị ảnh hưởng. Trước sự việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã lập biên bản và xử phạt nhà máy 20 triệu đồng và yêu cầu phía nhà máy lắp đặt đường ống và bồn nước cho các hộ dân bị ảnh hưởng.Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4 hộ được lắp đặt đường ống và bồn nước, còn lại 5 hộ thì được phía công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/năm với cam kết sẽ không khiếu kiện, khiếu nại về vấn đề nguồn nước sinh hoạt đối với Nhà máy Mỳ Phương Hoa và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty phát triển sản xuất./.
- Từ khóa:
- kon tum
- ô nhiễm
- nước bẩn
- nhà máy mỳ phương hoa
Tin liên quan
Khu vực đèo Măng Đen, Kon Tum đang thiếu biển cảnh báo, gương cầu lồi
Việc thiếu hệ thống biển báo, gương cầu lồi ở khu vực đường đèo Măng Đen gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện, nhất là vào ban đêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khởi công hạng mục ngầm tuyến Metro số 5
Ngày 23/7, Hà Nội triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại ga S3 của tuyến Metro số 5, đánh dấu giai đoạn xây dựng kết cấu ngầm, góp phần phát triển đô thị bền vững.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở Mường La
Hàng năm, vào mùa mưa lũ, người dân xã Mường La (tỉnh Sơn La) lại nơm nớp lo sợ bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai phát triển TOD, mở động lực tăng trưởng từ hạ tầng giao thông
Đồng Nai ưu tiên phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với đường sắt và sân bay Long Thành, thúc đẩy giao thông công cộng, logistics, thương mại và tạo động lực tăng trưởng kinh tế vùng.
-
Kinh tế xã hộiSớm khắc phục sụt lún trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Sau hơn nửa năm khai thác, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuất hiện nhiều điểm lún tại đầu cầu, cống, khiến phương tiện phải giảm tốc, ảnh hưởng hoạt động vận tải, giao thương khu vực.
-
Kinh tế xã hộiTăng ưu đãi để phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm cần bám sát định hướng quản lý xuyên suốt từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ.
-
Kinh tế xã hộiNgười dân mong có chỗ ở mới tốt hơn sau khi di dời khỏi các chung cư cũ
Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công tại 3 khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh để giải tỏa, phá dỡ.
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất các giải pháp phát triển bền vững khu bảo tồn biển Cà Mau
Cà Mau đẩy mạnh quản lý Khu bảo tồn biển rộng 27.000 ha, đầu tư hạ tầng, tăng cường tuần tra, chuyển đổi sinh kế ngư dân và phục hồi hệ sinh thái nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, chống khai thác IUU.
-
Kinh tế xã hộiKhông để dòng vốn đầu tư chậm lại vì chờ điện
Khi hạ tầng điện đi trước một bước, dòng điện không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng các khu công nghiệp, khu du lịch và những dự án đầu tư mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đầu tư gần 30.000 tỷ đồng nâng cao năng lực chữa cháy
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy, ra mắt Mini App tư vấn an toàn điện trên iHanoi và đẩy nhanh Đề án gần 30.000 tỷ đồng nhằm giảm nguy cơ cháy nổ, bảo vệ người dân.












