BNEWS Nghề nuôi cá lồng bè gần hai mươi năm nay đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tuy nhiên, do điều kiện địa lý xa xôi, đầu ra của nghề nuôi lồng bè nơi đây hiện chưa ổn định khiến hiệu quả kinh tế bị ảnh hưởng.
Địa phương đang xúc tiến thành lập hợp tác xã để người dân làm nghề nuôi cá lồng bè ở Thổ Châu có nguồn đầu ra được đảm bảo, ổn định lợi nhuận, cải thiện đời sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ tịch Hội Nông dân xã Thổ Châu Nguyễn Thái Thông cho biết, hiện xã bước đầu thành lập được một tổ hợp tác nuôi cá lồng bè với 5 hộ tham gia. UBND xã và Hội Nông dân hiện xúc tiến thành lập hợp tác xã, giúp nghề nuôi lồng bè Thổ Châu có đầu ra ổn định. Hiện do khó khăn về giao thông, 5 ngày mới có một chuyến tàu Phú Quốc - Thổ Châu nên đầu ra sản phẩm cá lồng bè không ổn định, giá cả bấp bênh. Bên cạnh đó, giá cá mồi, thức ăn cho cá bớp chênh lệch, người dân nhiều khi phải mua giá cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Theo ông Nguyễn Thái Thông, trong thời gian chưa thành lập được hợp tác xã, địa phương có thể thành lập thêm tổ hợp tác, tạo điều kiện cho người dân vay vốn trước mắt. Ngân hàng chính sách cũng đang xúc tiến làm hồ sơ cho vay một số hộ nuôi trồng cá lồng bè, khoảng 50 triệu đồng/hộ.Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Thổ Châu cũng đề nghị với Phòng Kinh tế thành phố Phú Quốc tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật, cách thức chăm sóc, phòng, chữa bệnh cá bớp cho người dân.
Về phía UBND xã Thổ Châu mong muốn có doanh nghiệp đầu tư hợp đồng với người dân, bao tiêu sản phẩm để người dân ổn định đầu ra, yên tâm sản xuất.
Ông Trần Văn Tân, một hộ nuôi cá lồng bè Thổ Châu chia sẻ: "Hiện chưa có hợp tác xã nên việc nuôi lồng bè còn gặp khó khăn giá cá mồi còn cao, giá cả đầu ra bấp bênh. Tôi cùng với bà con đều muốn có hợp tác xã để cùng tập hợp lại, tạo sự liên kết trong việc nuôi cá, từ đó mới ổn định giá cá nguyên liệu, cá mồi và đầu ra, giúp tăng lợi nhuận, phát triển kinh tế gia đình".
Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Đỗ Văn Dừng cho biết, nghề nuôi cá lồng bè ở Thổ Châu có từ khoảng năm 2004 với khoảng 3 - 4 hộ làm nghề. Nằm xa cách thành phố Rạch Giá 200 km, đời sống người dân xã đảo chủ yếu đánh bắt, nuôi trồng nhiều loài thủy hải sản.Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió Tây Nam nên người dân xã đảo Thổ Châu sinh sống hàng năm chuyển bãi theo mùa. Từ tháng 9 đến tháng 4 Âm lịch, người dân tập trung sinh sống ở Bãi Ngự. Từ tháng 5 đến tháng 8 Âm lịch, người dân tập trung sinh sống ở Bãi Dong.
Việc này ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng của các hộ nuôi lồng bè ở Thổ Châu khi không có bãi trú ngụ an toàn, chi phí mỗi lần chuyển bãi tốn kém. Chính quyền xã đề nghị cấp trên cần quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản trên đảo, giúp người dân an tâm hơn làm nghề, đảm bảo chăn nuôi trên biển được ổn định. Tại khu vực này, lợi thế nguồn nước biển địa phương sạch, trong, người dân đã triển khai làm lồng bè nuôi các loài cá như: bớp, mú,… Tuy nhiên, theo thời gian, hiện chủ yếu người dân chủ yếu nuôi cá bớp vì loài cá này phù hợp với điều kiện sống ở đây và có giá trị kinh tế cao. Ông Trần Văn Tân làm nghề nuôi lồng bè từ năm 2017 cho biết, chỉ có cá bớp phù hợp nhất với môi trường nước biển Thổ Châu, cá ít bệnh, sinh trưởng thuận lợi. Cá bớp nuôi khoảng từ 6 - 7 tháng, đạt trọng lượng từ 6 - 7 kg/con là có thể thu hoạch được.Gia đình ông Tân có 4 bè cá, diện tích 32 m2/bè, thả nuôi khoảng 1.500 con. Đợt vừa qua giá cá bớp 145.000 đồng/kg, ông Tân bán được khoảng 1 tỷ đồng, trừ chi phí chăm sóc, thức ăn, lợi nhuận đạt được khoảng 300 triệu đồng.
Từ những hộ nuôi ban đầu đạt hiệu quả, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư làm lồng bè nuôi cá bớp, khiến mô hình lồng bè trên xã đảo Thổ Châu dần được mở rộng ra. Hiện, địa phương có 46 hộ nuôi cá lồng bè với diện tích mặt nước khoảng 3 ha./.Tin liên quan
Cá lồng bè trên sông Chà Và khó tiêu thụ
Hiện nay, hàng trăm hộ nuôi cá biển trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đang rơi vào tình cảnh cá và hàu nuôi đến kỳ xuất bán nhưng không tiêu thụ được.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáKết nối sản xuất, tiêu thụ, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Đổi mới mô hình phát triển ngành hàng sầu riêng không chỉ là điều chỉnh sản lượng hay doanh thu, mà là đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng giá trị.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu tăng trước lo ngại tác động của El Nino
Thị trường nông sản tuần qua diễn biến phân hóa khi giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng trước những lo ngại về nguồn cung do tác động của El Nino.
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.
-
Hàng hoá“Rằm rộ phố cổ” – Mở rộng không gian thị trường cho hàng Việt
Chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và giá trị văn hóa Hoàn Kiếm, kết hợp mua sắm trực tiếp với livestream, mở rộng thị trường hàng Việt.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% khi nỗi lo nhu cầu yếu lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 13/8, đảo ngược chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua khi giới giao dịch tập trung vào các dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu.
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.











