BNEWS Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150 ha rừng, tăng trên 2 lần về số vụ, diện tích rừng bị thiệt hại gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.
Chiều 17/4, ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150 ha rừng, tăng trên 2 lần về số vụ, diện tích rừng bị thiệt hại gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024; ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.
Đặc biệt, vụ cháy rừng cuối tháng 3 năm 2025 tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã làm 1 người tử vong, thiêu rụi trên 20 ha rừng. Những ngày gần đây, vẫn xảy ra cháy rừng tại một số địa phương, nhất là ở Bắc Bộ như: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Cao Bằng, Lạng Sơn... Gần đây nhất, chiều ngày 16/4 đã tiếp tục xảy ra cháy rừng tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (khu vực giáp gianh giữa 2 tỉnh). Theo ông Đoàn Hoài Nam, tổng hợp từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trong 13 năm qua, đây là thời điểm ghi nhận tình trạng khô hanh cao hiếm thấy. Cùng với ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (Yagi -2024) tác động đến 20 tỉnh phía Bắc và một số tỉnh phía Nam tạo nguồn vật liệu cháy lớn, tình hình cháy rừng trong những tháng đầu mùa khô, đặc biệt là tháng 4, diễn biến rất phức tạp.Quảng Ninh đã ghi nhận 6 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị cháy hơn 100 ha. Tuy nhiên, thiệt hại cụ thể vẫn đang được tiếp tục thống kê. Các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang… cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cháy rất cao do diện tích rừng bị thiệt hại bởi bão số 3 lên tới 190.000 ha.
Không chỉ Quảng Ninh và Hải Phòng, các tỉnh như Hà Nam, Bắc Giang, Cao Bằng… cũng đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng nếu không có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Nhìn chung, các địa phương có rừng thiệt hại do bão số 3 - Yagi cần đặc biệt quan tâm đến phòng cháy, chữa cháy rừng.Dự báo, thời gian tới thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chuyển sang giai đoạn nắng nóng, nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao, cơ quan chức năng đã phát cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm) ở nhiều nơi của khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ; kết hợp với điều kiện thực địa đặc thù, đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu mùa khô.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, như kiện toàn ban chỉ đạo; rà soát xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy “4 tại chỗ”; thành lập các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy quần chúng. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nguy cơ cháy rừng cao, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Ông Đoàn Hoài Nam cho rằng, địa phương cần chủ động trong phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là phương châm “4 tại chỗ” để xử lý cháy rừng kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại. Bên cạnh đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đặc biệt trong việc sử dụng lửa. Địa phương bố trí các trạm chốt, nghiêm cấm các du khách, ngăn chặn kịp thời người sử dụng lửa trong rừng. Đây là nguồn lửa nguy hiểm nhất. Cùng với đó, hiện đang vào mùa trồng rừng ở phía Bắc, mùa làm nương rãy của đồng bào nên nguồn vật liệu cháy từ phát thực bì cũng cần được lưu ý, thực hiện đúng quy trình. Tức là việc phát dọn cần đúng thời điểm, khi đốt dọn phải có sự giám sát chặt chẽ từ lực lượng chức năng, đảm bảo đúng kỹ thuật, thời điểm và có lực lượng canh gác. Các chủ rừng, đơn vị chức năng cần chủ động phát dọn thực bì tại các khu vực dân cư, tuyến giao thông tiếp giáp rừng để giảm thiểu nguy cơ cháy lan. Các du khách khi tham quan du lịch sinh thái cần thực hiện nghiêm việc cấm sử dụng lửa, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy cấp độ cao (cấp III, IV, V). Ngoài ra, việc phát hiện sớm điểm cháy và tổ chức chữa cháy kịp thời sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Chính quyền địa phương, chủ rừng và người dân thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo cháy rừng từ hệ thống website của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để chủ động phòng ngừa, ứng phó, ông Đoàn Hoài Nam khuyến cáo. Liên quan đến các vụ cháy rừng gần đây, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá cao chính quyền địa phương đã có sự ứng trực, sự chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nguồn vật liệu cháy quá lớn, trong khi việc tiếp cận điểm cháy bằng công cụ thủ công nên gặp nhiều khó khăn do sức lan tỏa nhanh, gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, cần tiếp tục đầu tư cho trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên dụng, đào tạo lực lượng chuyên trách và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện sớm và chỉ đạo chữa cháy rừng hiệu quả. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hiện có 35 vùng có mức cảnh báo cháy rừng cấp V – cấp rất nguy hiểm thuộc các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Có 92 vùng ở mức cảnh báo cấp IV – cấp nguy hiểm thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn; Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang và Cà Mau.Tin liên quan
Hệ thống truyền tải điện quốc gia không bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Hà Nam
Vụ cháy rừng tại thị xã Kim Bảng (Hà Nam) và giáp ranh thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy (Hòa Bình) xảy ra chiều 16/4 gần hành lang khoảng cột 71 -73 (số thiết kế 70-72) đường dây 500 kV Nho Quan-Thường Tín.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.














