Nguyên nhân hàng chục con cá voi chết tại bờ biển Mexico

08:59' - 17/05/2016
BNEWS Hàng chục con cá voi hoa tiêu đã chết tại bờ biển phía Bắc Mexico. Đây là loài cá voi nằm trong danh sách bảo vệ đặc biệt của nước này.
Hàng chục cá voi chết do mắc cạn tại bờ biển Mexico. Ảnh: EPA

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Cơ quan bảo vệ môi trường Mexico (Profepa) cho biết 27 con cá voi hoa tiêu (tên khoa học: Globicephala) đã bị mắc cạn tại bãi biển Baja California, phía Bắc Mexico. Bất chấp những nỗ lực của của lực lượng cứu hộ, chỉ có 3 trong tổng số các cá thể cá này sống sót.

Theo dự đoán ban đầu của cơ quan chức năng, đàn cá voi đã bị mất phương hướng vì không có dấu hiệu bị thương do lưới, ngư cụ hay tác động của con người. Hiện, Profepa đã kích hoạt Mạng lưới Chăm sóc các loài động vật biển có vú tại khu vực trên nhằm thu thập bằng chứng xác định nguyên nhân của sự việc.

Theo nghiên cứu khoa học, loài cá voi Globicephala có sự gắn kết xã hội rất chặt chẽ và không bỏ rơi đồng loại khi gặp nguy hiểm. Chẳng hạn, khi một con cá voi hoa tiêu mắc cạn sẽ kéo theo cả đàn. Cá voi hoa tiêu nằm trong danh sách bảo vệ đặc biệt của Mexico./.

>>> Cá biển chết hàng loạt tại Chile

>>> Thủy triều đỏ làm chết hàng tấn ngao ở Chile

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục