Nguyên nhân khiến đối tượng sử dụng vũ khí nóng cố thủ trong nhà tại Nghệ An
Ngày 2/10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ việc bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh sử dụng vũ khí nóng cố thủ, chống đối lực lượng chức năng tại căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh ngày 1/10.
Theo đó, nguyên nhân sự việc được xác định là do các đối tượng có mâu thuẫn từ trước với chị Hoàng Thị Phương-chủ gara Hoàng Lâm (sinh năm 1983, trú tại khối 15, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh).
Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 24/9/2018, đối tượng Sơn điều khiển xe Mercedes màu đen biển kiểm soát 37A-383.96 đi đến gara ô tô Hoàng Lâm (địa chỉ, tòa nhà Hùng Vương, đại lộ Lê Nin, thuộc xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh) để gặp chị Phương.
Khi đến nơi, Sơn phát hiện xe Audi màu vàng biển kiểm soát 37A-256.95 của chị Hoàng Thị Dung (em gái chị Phương) đậu trước gara. Bực tức, Sơn đã sử dụng hai thanh kiếm chém làm vỡ kính chắn gió phía trước của xe. Sau đó, Sơn đi vào gara đe dọa, yêu cầu gặp chị Phương để giải quyết mâu thuẫn.
Tuy nhiên, chị Phương không tới nên Sơn đã bỏ về. Khi ra về, Sơn tiếp tục dùng kiếm chém vỡ kính chắn gió phía sau cửa lái và kính chắn gió phía sau xe ô tô biển kiểm soát 37A-256.95.
Tại bản kết luận đánh giá tài sản số 201 ngày 1/10/2018 của Hội đồng giám định xác định, tổng thiệt hại đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 37A-256.95 do Lê Ngọc Sơn gây ra là 175 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28/9/2018 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Khoảng 8 giờ ngày 1/10, Công an thành phố Vinh cử 1 tổ công tác đến chỗ ở của Sơn, số 128 đường Hồng Bàng để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Quá trình thi hành lệnh, Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn khi đó có mặt trong nhà) đã có hành vi chống đối, mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà của đối tượng.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hoàng Ngọc Sinh xin đầu thú khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, Sơn vẫn ngoan cố, lỳ lợm chống đối lực lượng chức năng.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, chó nghiệp vụ… cùng phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục, đấu tranh với đối tượng.
Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, khi biết không còn có thể chống đối được nữa nên Sơn đã ra đầu thú. Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Sơn, thu giữ 1 quả lựu đạn tại phòng ngủ tầng hai, 1 bình gas màu hồng, 1 con dao cùng 1 số giấy tờ, tài liệu khác.
Trước đó, vào năm 2005, đối tượng Lê Ngọc Sơn bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hoàng Ngọc Sinh có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (năm 2014) và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” (năm 2016).
Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.
- Từ khóa :
- nghệ an
- cảnh sát
- hàng nóng
- vũ khí nóng
- mâu thuẫn gia đình
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nghệ An : Khống chế thành công đối tượng cố thủ trong nhà với lựu đạn
07:48' - 02/10/2018
Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, Lực lượng cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Vinh đã khống chế thành công đối tượng Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” ra đầu thú.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tin mới vụ vây bắt đối tượng phạm pháp cố thủ trong nhà
21:37' - 01/10/2018
Đối tượng chính cuộc vây bắt không phải đối tượng Lê Ngọc Sơn mà là một đối tượng khác đang trú ẩn cùng Sơn trong ngôi nhà.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 100 cảnh sát bao vây đối tượng mang “hàng nóng” cố thủ trong nhà
15:50' - 01/10/2018
Nhiều cảnh sát cũng túc trực trên tầng cao các tòa nhà lân cận để bao quát hiện trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thu giữ 22 kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt trên bãi biển Vũng Tàu
17:48'
Các đối tượng khai nhặt được ở bãi biển Vũng Tàu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.