BNEWS Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).
Sau 2 ngày xét xử, chiều muộn ngày 31/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).
Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 3 bị cáo: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) 20 năm tù, Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD) 3 năm tù, Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) 18 tháng tù về cùng tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong thời gian 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án tù.
Bản án sơ thẩm nhận định, các bị cáo đều là người có chức vụ trong tổ chức kinh tế Nhà nước, có quyền quyết định với việc gửi tiền vào ngân hàng.
Tuy nhiên, việc gửi tiền vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) trong vụ án này là xuất phát từ chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến quy định về quản lý kinh tế, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của OceanBank.
Sau khi nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, các bị cáo đều không kê khai hạch toán báo cáo vào đơn vị, mà dùng để chi tiêu cho mục đích cá nhân.
Hội đồng xét xử xác định có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận hơn 39,2 tỷ đồng lãi ngoài và phải chịu trách nhiệm với số tiền đó. Bị cáo Đỗ Văn Khạnh chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng và Vũ Thị Ngọc Lan nhận 200 triệu đồng.
Trong 3 bị cáo, Nguyễn Tuấn Hùng là người giữ vai trò chính, trực tiếp bàn bạc, nhận tiền lãi ngoài với số tiền lớn từ OceanBank.
Tại phiên tòa, mặc dù bị cáo Hùng khai là nhận chỉ đạo từ bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan, có báo cáo với bị cáo Lan và bị cáo Khạnh về việc nhận tiền nhưng lại không có chứng cứ, sổ sách nào chứng minh điều này. Vì vậy, bị cáo Lan không đồng phạm vai trò chủ mưu mà chỉ là đồng phạm.
Quá trình xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn, ăn năn hối hận và đã được Tòa cho áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ: Khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, được tặng thưởng nhiều Bằng khen trong quá trình công tác, đã có ý thức khắc phục một phần hậu quả.
Trong số 3 bị cáo, Vũ Thị Ngọc Lan có hoàn cảnh đặc biệt, bị cáo trực tiếp nuôi mẹ già yếu, gia đình có công với cách mạng, đã chủ động nộp 200 triệu đồng từ trước khi bị khởi tố bị can.
Bị cáo là 1 trong 10 Doanh nhân Dầu khí xuất sắc, Nhà quản lý xuất sắc, Doanh nhân Dầu khí giỏi, được PVEP có văn bản đề nghị các cơ quan tố tụng cho hưởng chính sách khoan hồng… nên được hưởng mức án thấp nhất dưới khung hình phạt.
Về phần dân sự của vụ án, tính tới thời điểm xét xử, 3 bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả là hơn 7 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Đỗ Văn Khạnh nộp hơn 4 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng nộp 3,3 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan nộp lại toàn bộ 200 triệu đồng đã chiếm đoạt.
Bản án sơ thẩm quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này tiếp tục tạm giữ để trả cho OceanBank – là bên bị thiệt hại.
Tuy nhiên, số tiền này được khấu trừ cho Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) vì Hà Văn Thắm bị tuyên buộc bồi thường cho OceanBank do chủ trương chi lãi ngoài hợp đồng trái quy định pháp luật. Hành vi của Hà Văn Thắm đã bị tuyên hình phạt và mức bồi thường trong giai đoạn 1 của vụ án.
Ngoài 7 tỷ đồng nêu trên, bản án sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng tiếp tục phải nộp hơn 31 tỷ đồng để bồi thường cho OceanBank. Số tiền này cũng được khấu trừ vào nghĩa vụ thi hành án của Hà Văn Thắm./.
Tin liên quan
Xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP: Bị cáo đều biết rõ nguồn tiền nhận được từ đâu
Sáng 31/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) được TAND Tp. Hà Nội tiếp tục với phần tranh tụng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.










