Nguyễn Xuân Đường bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù
Ngày 25/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980; Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971 (còn gọi là Đường Nhuệ, chồng của Nguyễn Thị Dương), cùng trú tại đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, cư trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, cư trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Đào Văn Bằng, sinh năm 1986, cư trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình; Phạm Xuân Hòa, sinh năm 1976, cư trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư. Các bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 134, Bộ Luật hình sự 2015.
Bị hại là anh Trịnh Ngọc Anh, sinh năm 1996, trú tại thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhân viên phụ xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường (trú tại đường Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, trưa 30/3/2020, tại nhà của Nguyễn Thị Dương ở đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, khi biết anh Trịnh Ngọc Anh và vợ của anh Trần Anh Tuấn là chị Trần Việt Vân có mâu thuẫn trong việc gửi và nhận túi tài liệu từ tỉnh Thái Bình đi thành phố Hà Nội. Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh đến nhà Đường xin lỗi.Sau đó, Đường bảo Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa khi anh Ngọc Anh đến nhà thì đưa anh này lên tầng hai để đánh. Nguyễn Thị Dương cũng nói nếu anh Ngọc Anh đến mà nói năng lan man, nhiều lời thì tát cảnh cáo...
Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Ngọc Anh đến nhà vợ chồng Đường, Dương và lên tầng hai. Dương đã chửi, trực tiếp đấm, tát vào mặt, dùng dây đai bằng vải được bện quật vào mặt anh Ngọc Anh.
Đường cũng đã chửi và 2 lần lao về phía anh Ngọc Anh định đánh, nhưng được can ngăn. Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Ngọc Quý dùng chân, tay đánh vào mặt, ngực, đầu, gáy anh Ngọc Anh.
Hậu quả, anh Trịnh Ngọc Anh bị thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhiều ngày, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 14%. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận mâu thuẫn giữa vợ anh Trần Anh Tuấn với anh Trịnh Ngọc Anh không ảnh hưởng đến bản thân, cũng không được anh Tuấn nhờ vả nhưng vẫn đánh anh Trịnh Ngọc Anh là vì muốn thể hiện sự “nhiệt tình” với bạn bè và cho rằng anh Trịnh Ngọc Anh trêu ghẹo chị Trần Việt Vân.Các bị cáo cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh người là vi phạm pháp luật. Các bị cáo đều khẳng định rất hối hận và nói lời xin lỗi đối với anh Trịnh Ngọc Anh...
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt các bị cáo với mức án nghiêm khắc.Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Dương, Phạm Xuân Hoà, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh lĩnh án 3 năm tù giam; Phạm Ngọc Quý bị tuyên án 2 năm tù giam.
Ngoài ra, 6 bị cáo còn phải bồi thường cho anh Trịnh Ngọc Anh 95 triệu đồng. Số tiền này đã được vợ chồng bị cáo Đường, Dương chi trả để bồi thường sức khỏe cho anh Trịnh Ngọc Anh. Trước đó, Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, khởi tố, truy tố do liên quan đến 3 vụ án hình sự. Ngày 18/8/2020 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình cũng đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường trong vụ án thứ nhất và tuyên phạt Đường 2 năm 6 tháng tù giam vì tội Cố ý gây thương tích đối với anh Mai Thế Duy (32 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, với thương tích 15%./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đánh người tại trụ sở Công an phường, Nguyễn Xuân Đường bị phạt tù 2 năm 6 tháng
18:49' - 18/08/2020
Đây là vụ án hình sự được dư luận đặc biệt quan tâm bởi Nguyễn Xuân Đường là đối tượng núp dưới vỏ bọc kinh doanh bất động sản và có nhiều thủ đoạn, hành vi côn đồ, coi thường pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyễn Xuân Đường lĩnh 2 năm 6 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích”
15:43' - 18/08/2020
Ngày 18/8/2020, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thẻ nhập cảnh số của Thái Lan giúp cải thiện khả năng sàng lọc tội phạm
15:25'
Thẻ nhập cảnh số Thái Lan (TDAC) mới, thay thế thẻ giấy TM6 từ ngày 1/5, sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho du khách, đồng thời giúp cải thiện việc sàng lọc tội phạm xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi tìm việc làm trên mạng xã hội
12:27'
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, do nhu cầu việc làm tăng cao, nhiều người dân đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Chuyên án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan
11:10'
Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 8 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 13, thu giữ thêm nhiều tang vật, phương tiện liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Brazil điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt lương hưu
07:00'
Chính phủ Brazil thông báo nhà chức trách nước này đang mở cuộc điều tra cáo buộc các hiệp hội và tổ chức công đoàn chiếm đoạt lương của những người nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam
21:44' - 27/04/2025
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam hiện đang còn trên thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
XSMN 28/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 28/4/2025. XSMB thứ Hai ngày 28/4
19:30' - 27/04/2025
Bnews. XSMB 28/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/4. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 28/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 28/4/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện trên 25 tấn sản phẩm vitamin, collagen không rõ nguồn gốc
18:11' - 27/04/2025
Lực lượng chức năng phát hiện trên 212.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, chủ yếu là vitamin, collagen, glucosamin... do nước ngoài sản xuất, lô hàng có trị giá ước tính trên 20 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Amazon Nhật Bản bị phạt vì để hàng giả lưu hành
14:19' - 27/04/2025
Vụ việc này làm nổi bật trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử trong việc kiểm soát hàng hóa giả mạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả
14:00' - 27/04/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.