Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Asos sẽ tạo ra 2.000 việc làm trong 3 năm tới

06:32' - 10/01/2021
BNEWS Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Asos của Vương quốc Anh ngày 8/1 thông báo kế hoạch tạo ra 2.000 việc làm trong ba năm tới, với việc mở một nhà kho mới ở miền Trung nước này.

Nhà kho mới với số vốn đầu tư 90 triệu bảng Anh (123 triệu USD) sẽ được đặt tại Lichfield, Staffordshire, phía Bắc thành phố Birmingham.

Giám đốc điều hành Asos, Nick Beighton, cho biết công ty đang đặt nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai. Theo ông, quyết định đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và tạo ra nhiều việc làm cho thấy sự tin tưởng của công ty vào tương lai.

Khi nhập đủ hàng và đi vào hoạt động năm 2023, nhà kho trên sẽ hỗ trợ việc đáp ứng nhu cầu đang tăng chưa từng có của khách hàng và giúp công ty có thể phát triển danh mục hàng cung cấp và nâng cao năng lực giao hàng hơn nữa.

Nhà kho mới sẽ bổ sung cho ba trung tâm hoàn tất đơn hàng khác của Asos được đặt tại Barnsley (Anh), Berlin (Đức) và Atlanta (Mỹ).

Asos đã hưởng lợi từ sự bùng nổ nhu cầu trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi người tiêu dùng tăng cường mua sắm trực tuyến thay vì ghé vào các cửa hàng.

Doanh số bán của công ty tăng gần 20%, lên 3,26 tỷ bảng Anh trong tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 10/2020), trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới 329%, lên 142,1 triệu bảng Anh.

Asos có hơn 23 triệu khách hàng trên toàn cầu, trong đó có 7,1 triệu khách hàng tại Anh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục