BNEWS Con số này đẩy thị trường chứng khoán quốc gia tỷ dân đối mặt với đợt rút vốn hàng tháng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ với tốc độ kỷ lục trong bối cảnh xu hướng tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trên toàn cầu và sự lo ngại trước tình trạng chi phí năng lượng leo thang do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.
Dữ liệu tổng hợp của Bloomberg cho thấy, tính đến ngày 25/3, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,7 tỷ USD cổ phiếu tại thị trường nội địa Ấn Độ. Con số này đẩy thị trường chứng khoán quốc gia tỷ dân đối mặt với đợt rút vốn hàng tháng tồi tệ nhất trong lịch sử. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng dòng vốn chảy ra đã vượt mốc 13 tỷ USD, tiệm cận mức của cả một năm trước đó.Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã nỗ lực "hấp thụ" lượng lớn cổ phiếu bán tháo khi bơm hơn 13 tỷ USD vào thị trường tính từ đầu tháng. Tuy nhiên, lực đỡ này vẫn chưa đủ sức tạo ra sự phục hồi trước làn sóng rút vốn ồ ạt và liên tục của dòng vốn ngoại.
Chi phí năng lượng tăng vọt đã giáng đòn mạnh vào các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ ở châu Á, nhưng quy mô rút vốn khổng lồ khỏi Ấn Độ cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm giới đầu tư. Cú sốc giá dầu đã làm trầm trọng thêm những điểm yếu vốn có của thị trường này. Ngay cả trước khi chiến sự nổ ra, giới đầu tư đã e ngại trước tình trạng đồng rupee suy yếu, đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp mới ở mức sơ khai và định giá cổ phiếu đang ở mức quá cao. Giới đầu tư nhận định thị trường Ấn Độ hiện thiếu sức hấp dẫn để kéo dòng vốn toàn cầu quay lại, ngay cả khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt. Ông Siddharth Chatterjee, Giám đốc danh mục đầu tư tại Franklin Templeton Investment Solutions, đánh giá: “Bức tranh hiện tại khá ảm đạm và không có chất xúc tác nào cho thấy sự thay đổi ngay lập tức. Sức hút của chứng khoán Ấn Độ đang mờ nhạt dần do lợi nhuận doanh nghiệp yếu kém và nhu cầu nội địa chậm chạp”. Hàng loạt định chế tài chính lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và UBS Global Wealth Management đều đã hạ dự báo đối với chứng khoán Ấn Độ. Các chiến lược gia của Goldman Sachs cảnh báo giá năng lượng "neo cao trong thời gian dài" sẽ đe dọa nghiêm trọng triển vọng tăng trưởng của quốc gia Nam Á này. Sự quay lưng với thị trường Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các quỹ toàn cầu đã rút khoảng 52 tỷ USD khỏi chứng khoán châu Á mới nổi (ngoại trừ Trung Quốc) kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát. Đây là mức rút vốn hàng tháng lớn nhất của khu vực kể từ năm 2009. Tính trong hai năm qua, đến tháng 3/2026, dòng vốn ngoại đã rút hơn 34 tỷ USD khỏi chứng khoán Ấn Độ, khiến chỉ số MSCI của nước này liên tục tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực. Hiện tại, mức độ biến động của thị trường vẫn ở mức cao. Chỉ số đo lường biến động NSE của Ấn Độ đang giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm qua. Trong khi đó, các chỉ số tương tự tại những quốc gia phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh điểm hồi đầu xung đột. Bà Anna Wu, chiến lược gia tại VanEck Associates Corp (Sydney), nhận định: "Vẫn còn quá sớm để khẳng định dòng vốn ngoại sẽ phục hồi do các cuộc đàm phán hòa bình chưa rõ ràng". Bà cũng cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài có thể gây ra tình trạng lạm phát kèm suy thoái, làm chậm trễ mọi cơ hội quay trở lại của dòng vốn ngoại.Tin liên quan
Chứng khoán châu Á phân hóa trước các thông điệp trái chiều từ Mỹ
Chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 27/3, khi sự lạc quan ban đầu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi thời hạn thực hiện kế hoạch quân sự nhằm vào Iran dần tan biến.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTạo nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngành tài chính tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.
-
Tài chínhNgành thuế giảm 37,4% thủ tục hành chính
Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, ngành thuế đang chuyển mạnh từ tư duy "thu ngân sách" sang "quản trị nguồn thu" dựa trên dữ liệu, lấy người nộp thuế làm trung tâm.
-
Tài chínhPhó Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson cho rằng Fed có thể xem xét tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm quay trở lại xu hướng giảm.
-
Tài chínhPháp thắt chặt chi tiêu trong dự toán ngân sách 2027
Chính phủ Pháp đang chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027 theo hướng thắt chặt chi tiêu trên diện rộng nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách.
-
Tài chínhTỷ lệ hộ gia đình Nhật Bản dự đoán giá cả tăng ở mức cao nhất kể từ năm 2006
Khảo sát cho thấy 90,4% số hộ gia đình kỳ vọng giá cả tăng trong vòng một năm tới, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố vào năm 2006.
-
Tài chínhAustralia thắt chặt giám sát nhóm "Bộ Tứ" kiểm toán sau hàng loạt bê bối
Mặc dù thông cáo của Chính phủ chưa cung cấp chi tiết về các biện pháp pháp lý cụ thể sắp tới, song hồi đầu tháng 7, Canberra đã đề xuất đưa các tập đoàn kiểm toán lớn vào phạm vi quản lý trực tiếp.
-
Tài chínhKim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực III tăng hơn 12%
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt trên 12,7 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chínhCục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu
Cục Hải quan yêu cầu tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hoá xuất khẩu là hàng nông, lâm, thuỷ sản tại địa bàn (kể cả ngoài giờ hành chính);
-
Tài chínhPháp cần 125 tỷ euro để ổn định nợ công
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tăng và tốc độ chi tiêu công vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình tài chính công của Pháp đang đối mặt với nhiều rủi ro.









