Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

16:20' - 28/07/2019
BNEWS Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ năm 1989-1998 và do Hải quân quản lý, là "Cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển".
Bảo vệ nhà giàn DK1 - bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển là sứ mệnh thiêng liêng của người chiến sĩ hải quân, là tình yêu, nghĩa cử, trách nhiệm đối với biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ năm 1989-1998 và do Hải quân quản lý, là "Cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển". Ảnh: TTXVN
Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân ra thăm, động viên các chiến sỹ Hải quân làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/12 - cột mốc chủ quyền trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Các cán bộ chiến sỹ Vùng 2 Hải quân cùng các nhà báo, phóng viên trên tàu Trường Sa 19 vẫy chào cán bộ chiến sỹ trên Nhà giàn Dk1/15 (Phúc Nguyên). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Vận chuyển hàng bằng xuồng ra nhà giàn. Ảnh: Thành Chung/TTXVN
Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: TTXVN
Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: TTXVN
Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: TTXVN
Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục