BNEWS Đây là động thái đánh dấu một năm kể từ khi Tổng thống Biden ký sắc lệnh điều hành nhằm tăng cường chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng đã công bố các bước tập trung vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng dài hạn, một động thái đánh dấu một năm kể từ khi Tổng thống Biden ký sắc lệnh điều hành nhằm tăng cường chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Sắc lệnh hành pháp trên được ký một năm trước liên quan đến cách tiếp cận của chính phủ nhằm đánh giá các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, trong đó các quan chức chính quyền cấp cao cho biết xử lý vấn đề chuỗi cung ứng là ưu tiên chính sách của Tổng thống Biden.
Các quan chức cũng cho biết, do tập trung vào chuỗi cung ứng, Mỹ sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự gián đoạn nào mà cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine gây ra cho nền kinh tế Mỹ.
Theo kế hoạch, bảy cơ quan nội các sẽ công bố báo cáo xác định những điểm yếu chính trong chuỗi cung ứng, đề ra các chiến lược kéo dài nhiều năm để giải quyết.
Nhà Trắng cũng đang công bố một báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về các hành động chính mà chính quyền Mỹ đã thực hiện. Các quan chức chính quyền gọi báo cáo trên là một “cột mốc quan trọng” và gọi khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng là “một ưu tiên lâu dài của quốc gia".
Các bước này cũng nhằm mục đích xây dựng Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ hướng tới một chuỗi cung ứng thịt và gia cầm có tính cạnh tranh và linh hoạt hơn, trong đó bao gồm việc cung cấp 25 triệu USD tài trợ cho lực lượng lao động chế biến thực phẩm.
Chính quyền Mỹ cũng mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các nhà sản xuất nhỏ, nâng cao năng lực lãnh đạo công nghệ của các nhà sản xuất, đồng thời đầu tư vào sản xuất bền vững trong nước và chế biến các khoáng sản quan trọng.
Ngoài ra, hội đồng quản trị của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Eximbank) sẽ bỏ phiếu về một sáng kiến trong nước mới, bao gồm việc cung cấp ưu tiên tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động có lợi cho môi trường.
Chính quyền cũng có kế hoạch ban hành quy tắc "Mua hàng Mỹ" (Buy American), trong đó sẽ tạo ra một danh mục sản phẩm quan trọng mới đủ điều kiện để được hưởng các ưu đãi về giá nâng cao.
Quy tắc này cũng sẽ cho phép chính phủ liên bang trả thêm phí bảo hiểm cho các sản phẩm quan trọng sản xuất trong nước cần thiết cho chuỗi cung ứng và cho phép các nhà sản xuất Mỹ có thời gian hơn trong việc đảm bảo các hợp đồng với chính phủ.
Bên cạnh đó, quy tắc trên cũng sẽ mở rộng văn phòng Đạo luật Sản phẩm quốc phòng (Defense Product Act) của Bộ Y tế để cung cấp các khoản vay và trợ cấp nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời các nguồn công nghiệp thiết yếu trong nước. Ngoài ra, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ phát triển Văn phòng chuỗi cung ứng năng lượng để đảm bảo chuỗi cung ứng năng lượng cần thiết, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng.
Các quan chức cho biết Đạo luật cạnh tranh Mỹ (America Competes Act), còn được gọi là dự luật cạnh tranh với Trung Quốc, sẽ giúp phục hồi chuỗi cung ứng trong dài hạn. Dự luật này nhằm tăng cường chuỗi cung ứng trong nước và được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện, song chưa đạt được sự đồng thuận lưỡng viện để chính thức thông qua./.
- Từ khóa:
- mỹ
- kinh tế mỹ
- căng thẳng nga ukraina
Tin liên quan
Citigroup yêu cầu nhân viên tại Mỹ trở lại làm việc từ 21/3
Theo một biên bản nội bộ, Tập đoàn tài chính Citigroup Inc đã yêu cầu các nhân viên đã được tiêm chủng tại các chi nhánh trên nước Mỹ bắt đầu quay trở lại văn phòng từ tuần bắt đầu vào 21/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.











