Phát động cuộc thi tìm kiếm gương mặt "Đại sứ Xanh Quốc gia 2025"

15:39' - 24/11/2025
BNEWS Chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn về các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường và khuyến khích các em thay đổi hành vi.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng Xanh phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Báo Thanh niên, Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty TNHH Đào tạo Viestar phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi tìm kiếm gương mặt "Đại sứ Xanh Quốc gia 2025" và công bố Trạm Xanh Quốc Gia tại điểm Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Mục tiêu của cuộc thi là tìm ra các “Đại sứ”- lực lượng truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp “sống xanh – nghĩ xanh – hành động xanh” tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Đồng thời đại diện thanh thiếu nhi Việt Nam cất tiếng nói trên các phương tiện truyền thông về một tương lai xanh, bền vững và đầy khát vọng của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ phát động, Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, Đại sứ Xanh Quốc gia là một hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường được tổ chức, giúp học sinh nâng cao nhận thức về sự tàn phá môi trường và những nguyên nhân dẫn đến điều đó.

Chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn về các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường và khuyến khích các em thay đổi hành vi, từ đó góp phần lan tỏa thông điệp và hành động vì một môi trường bền vững hơn.

Cuộc thi giúp học sinh thay đổi cách nhìn và suy nghĩ về môi trường, hướng đến những hành động tích cực. Xây dựng thói quen bền vững, hình thành thói quen ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và xây dựng một tương lai xanh, sạch, đẹp cho thế hệ mai sau.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN Đặng Huy Huỳnh, cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ Xanh Quốc gia” trong học sinh tiểu học và trung học cơ sở là một hoạt động phong trào, giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ những điều nhỏ nhất xung quanh mình.

Cuộc thi tìm kiếm gương mặt ‘Đại sứ Xanh Quốc gia 2025’ thuộc Chương trình "Vì môi trường xanh Quốc gia". Chương trình nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các địa phương, đặc biệt trong việc triển khai các hoạt động giáo dục môi trường và sáng kiến bảo vệ thiên nhiên.

Trong 12 năm qua, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng lối sống thân thiện môi trường trong xã hội.

Năm 2025, cuộc thi “Đại sứ Xanh Quốc gia” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 24 của Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia”; dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi, để tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện thế hệ trẻ đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động xanh.

Cuộc thi này được phát động rộng rãi trên toàn quốc. Đối tượng tham gia là các em từ 6-15 tuổi. Thời gian các vòng thi từ ngày 1/10-5/2/2026. Vòng chung kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 3/2026.

Thể lệ cuộc thi tìm kiếm gương mặt ‘Đại sứ Xanh Quốc gia 2025’ được cập nhật tại địa chỉ Website:mtx.org.vn và Fanpage; Vì môi trường xanh quốc gia

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố “Trạm xanh Quốc gia” đầu tiên sẽ được đặt tại điểm Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội.

Dự án “Trạm xanh Quốc gia” thuộc Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” triển khai đến các trường học trên toàn quốc nhằm thúc đẩy tái chế rác thải bền vững với mô hình kinh tế tuần hoàn, nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên bằng cách kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm thiểu chất thải và thúc đẩy tái chế, tái sử dụng.

Trái ngược với mô hình kinh tế tuyến tính “sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ” kinh tế tuần hoàn khuyến khích sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế từ những gì thường bị coi là rác thải. Thông qua dự án “Trạm xanh Quốc gia” thấy rõ tầm quan trọng của tái chế rác thải trong kinh tế tuần hoàn.

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào tái chế rác thải trong trường học là một hướng đi bền vững, mang lại lợi ích không chỉ nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường mà còn tạo ra giá trị về kinh tế và xã hội.

Dù còn nhiều thách thức, với sự chung tay của chính phủ, doanh  nghiệp và nhà trường, việc tái chế rác thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn hoàn toàn trong trường học có thể trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục