BNEWS Tổng thống Trump và đội ngũ của mình đã triển khai một chiến dịch rộng lớn nhằm sử dụng nguồn tài trợ của liên bang như một đòn bẩy để buộc các trường đại học Mỹ phải thay đổi.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng đang yêu cầu một số trường đại học, trong đó có trường Harvard, phải nộp phạt vì đã không ngăn chặn được chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Đây là điều kiện để các trường này được khôi phục nguồn tài trợ từ liên bang.
Nguồn tin này cho biết chính quyền đang đàm phán với một số trường đại học, bao gồm Cornell, Duke, Northwestern và Brown. Vị quan chức trên cho biết chính quyền đang tiến gần tới khả năng đạt được thỏa thuận với các trường Northwestern, Brown và có thể cả Cornell. Các trường này chưa đưa ra bình luận về thông tin nói trên. Trước đó, trong tuần này, Đại học Columbia cho biết trường sẽ trả hơn 200 triệu USD cho Chính phủ Mỹ trong một thỏa thuận với chính quyền, nhằm giải quyết các cuộc điều tra của liên bang và được khôi phục phần lớn nguồn tài trợ liên bang đã bị đình chỉ. Vị quan chức trên cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đã hoan nghênh thỏa thuận với Columbia. Và với diễn biến này, các quan chức tin rằng Đại học Columbia đã thiết lập một tiêu chuẩn cho các thỏa thuận của chính quyền với các trường đại học khác. Vị quan chức này cũng nói thêm rằng một mục tiêu quan trọng của Nhà Trắng là đạt được thỏa thuận với Đại học Harvard, trường đại học lâu đời và giàu có nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, Đại học Harvard đã có một cách tiếp cận khác, khi khởi kiện chính phủ liên bang trong nỗ lực nhằm khôi phục các khoản tài trợ của liên bang đã bị đình chỉ. Tổng thống Trump và đội ngũ của mình đã triển khai một chiến dịch rộng lớn nhằm sử dụng nguồn tài trợ của liên bang như một đòn bẩy để buộc các trường đại học Mỹ phải thay đổi. Tổng thống Trump cho rằng các trường này đang bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bài Do Thái và cánh tả cực đoan.Tin liên quan
Mỹ chỉ trích Pháp xếp mạng xã hội X vào nhóm "tội phạm có tổ chức"
Cuộc điều tra xuất phát từ hai đơn kiện hồi tháng 1/2025 cáo buộc thuật toán của X được dùng để can thiệp vào chính trường Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.











