Nhận định chứng khoán tuần từ 1-5/2: Xu hướng hồi phục có thể vẫn tiếp tục
*Điểm sáng giao dịch khối ngoại
Nhìn nhận về diễn biến thị trường tuần qua, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index thất bại trước ngưỡng kháng cự 1.170 điểm trong phiên đầu tuần xác nhận nhịp hồi kỹ thuật kết thúc đã khiến áp lực bán gia tăng mạnh trong ba phiên sau đó.
Thanh khoản trong tuần qua tuy suy giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 tuần cho thấy áp lực bán mạnh, nhưng đã suy yếu khi chỉ số giảm về những ngưỡng thấp hơn.
Với phiên hồi phục vào cuối tuần thì theo góc nhìn sóng Elliott, đáy của sóng 4 đã được xác lập quanh ngưỡng 1.000 điểm và từ tuần sau thị trường có thể sẽ hồi phục kỹ thuật và tích lũy trở lại trước khi bước vào sóng 5 tăng cuối của chu kỳ này.
Sóng Elliot là công cụ phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng trong việc phân tích thị trường cũng như cổ phiếu. Theo nguyên tắc sóng Elliot, pha tăng của thị trường gồm có 5 bước sóng được gọi là sóng đẩy; trong đó, sóng 1, 3 và 5 là sóng tăng, sóng 2 và 4 là sóng giảm.
Theo đó, thị trường có khả năng sẽ duy trì được nhịp hồi phục đủ T+3 (sau 3 ngày giao dịch kể từ khi mua cổ phiếu nhà đầu tư mới có thể đặt lệnh bán) giúp những nhà đầu bắt đáy trong phiên 28/1 có lãi. Kháng cự trong quá trình đi lên này của chỉ số lần lượt là vùng từ 1.090 - 1.100 điểm và 1.140 điểm.
SHS khuyến nghị nhà đầu tư đã giải ngân một phần danh mục quanh ngưỡng 1.040 điểm trong phiên 28/1 có thể chốt lời ngắn hạn khi thị trường tiến tới các ngưỡng kháng cự trong tuần tới. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng giao dịch ký quỹ (margin) trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tuần đang đến gần.
Về diễn biến thị trường, SHS cho biết, thị trường giảm mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp để hoàn thành xong sóng điều chỉnh 4 theo nguyên tắc sóng Elliot.
Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 110,17 điểm xuống 1.056,61 điểm; HNX-Index giảm 25,91 điểm xuống 214,21 điểm. Thanh khoản trên hai sàn giảm nhẹ so với tuần trước đó nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 tuần với khoảng 19.300 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn.
Giá trị giao dịch trên HOSE giảm 2,3% xuống 85.065 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 5,2% xuống 3.848 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch trên HNX giảm 9,9% xuống 11.461 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 8,2% xuống 825 triệu cổ phiếu.
Dù thị trường giảm sâu, nhưng giao dịch khối ngoại lại là điểm sáng trong tuần qua. Tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua ròng đạt 46,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.348 tỷ đồng.
Xét về diễn biến các nhóm cổ phiếu, nhóm nguyên vật liệu giảm mạnh nhất với 14,8% giá trị vốn hóa, với các đại diện trong nhóm như HPG giảm 10,3%, HSG giảm 11,9%, DPM giảm 14,3%, DCM giảm 10,8%...
Tiếp theo là nhóm dầu khí mức giảm 11,9% giá trị vốn hóa, với các cổ phiếu trong ngành như PLX giảm 9,8%, PVD giảm 16,9%, PVS giảm 16,6%, PVB giảm 21,6%, OIL giảm 18,6%, BSR giảm 19,3%...
Các nhóm ngành còn lại đều chịu áp lực giảm giá mạnh như hàng tiêu dùng giảm 9,5% giá trị vốn hóa, công nghiệp giảm 6,4%, công nghệ thông tin giảm 6,4%, tài chính giảm 6,9%, dịch vụ tiêu dùng giảm 4%, dược phẩm và y tế giảm 2,9%.
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC nhận định, sau 2 tuần giảm điểm mạnh, thị trường sẽ có diễn biến hồi phục tăng điểm trở lại trong tuần kế tiếp. VN-Index có thể hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.085 - 1.100 điểm trong nhịp hồi phục lần này.
Dù vậy, BVSC cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong một vài phiên đầu tuần trước khi tiếp tục quá trình hồi phục ngắn hạn. Sau phiên hồi phục mạnh trên diện rộng, thị trường có thể sẽ sớm bước vào giai đoạn phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu.
Có quan điểm khá tích cực, Công ty cổ phần Chứng khoán MB – MBS nhìn nhận, phiên cuối tuần, thị trường quay đầu tăng điểm với mức tăng tốt nhất kể từ mức đáy cuối tháng 7/2020 giúp "xoa dịu" nỗi đau của nhà đầu tư sau 4 phiên giảm sâu, qua đó có thể tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực cho phiên tuần mới cùng với sự hỗ trợ từ mạch mua ròng của khối ngoại.
Thanh khoản phiên cuối tuần tương đương so với phiên trước đó, phù hợp với tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi giảm sâu của thị trường vừa qua và những phiên tăng điểm như hôm nay thường mang yếu tố kỹ thuật.
Nhìn chung, với kinh nghiệm kiểm soát dịch rất tốt của Chính phủ sẽ giữ vững tâm lý cho nhà đầu tư và hỗ trợ xu hướng tăng trở lại của thị trường trong nước. “Thị trường chứng khoán đã kịp hồi phục mạnh mẽ trong phiên cuối tuần cùng với dòng tiền cũng tham gia mạnh hơn các phiên trước cho thấy xu hướng hồi phục vẫn được duy trì tiếp tục ở phiên tiếp theo”. MBS nêu quan điểm.
Có góc nhìn thận trọng hơn, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho biết, VN-Index ghi nhận tuần giảm điểm mạnh nhất trong nhiều năm qua. Chỉ trong 2 tuần, VN-Index có lúc đã mất hơn 200 điểm, tương ứng mức giảm 16,7% và về mốc 1.000 điểm. Việc giảm nhanh có lẽ là nguyên nhân chính giúp chỉ số có phiên hồi phục tốt vào cuối tuần, Mirae Asset đánh giá diễn biến phiên 29/1 mang nhiều tính chất của hồi phục kỹ thuật.
“Khả năng VN-Index sẽ vẫn có nhịp giảm điểm trong những phiên đầu tuần sau. Vùng 930 - 1.020 được kỳ vọng là hỗ trợ cho chỉ số trong nhịp giảm này”, Mirae Asset nhận định.
Thực tế, không chỉ thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán thế giới cũng diễn biến tiêu cực khi đồng loạt giảm sâu trong tuần qua.
*Chứng khoán thế giới đồng loạt đi xuống
Chứng khoán châu Á giảm sâu hơn trong chiều 29/1, kết thúc một tuần nhiều tổn thất khi thị trường chìm trong nỗi lo về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và việc triển khai vaccine bị đình trệ.
Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đi xuống chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, trong khi các nhà giao dịch chú ý tới các báo cáo kinh doanh sắp được công bố. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo giảm tới 1,89% xuống 27.663,39 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh và rời khỏi ngưỡng 3.000 điểm trong phiên 29/1, chủ yếu do hoạt động bán tháo của nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số Kospi phiên này mất tới 3,03% xuống 2.976,21 điểm, đánh dấu mức mất điểm theo ngày lớn nhất kể từ 20/8/2020.
Không nằm ngoài xu hướng đi xuống của chứng khoán khu vực, thị trường Trung Quốc đồng loạt lao dốc. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này giảm 0,97%, xuống 28.283,71 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng để mất 0,63% xuống 3.483,07 điểm.
Chứng khoán Manila phiên này giảm hơn 3%, trong khi Jakarta để mất lần lượt hơn 2% và 1,8%. Chứng khoán Sydney, Singapore và Bangkok cũng giảm điểm mạnh. Tuy nhiên, Mumbai và Wellington đều đi lên.
Giới đầu giao dịch đã phải đối mặt với đợt giảm điểm tồi tệ nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ tháng 10/2020. Tuần giảm điểm này đánh dấu sự kết thúc cho một đợt phục hồi kéo dài nhiều tháng, vốn đã chứng kiến một vài chỉ số đạt mức kỷ lục hoặc cao nhất trong nhiều năm qua.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ cũng quay đầu giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần 29/1, khép lại một tuần giao dịch đầy biến động. Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 2,06% xuống 29.973,47 điểm, đây lần đầu tiên chỉ số này rớt mốc 30.000 điểm kể từ ngày 14/12/2020.
Chỉ số S&P 500 lùi 1,97% xuống 3.712,77 điểm khi 10 lĩnh vực thuộc chỉ số này ghi nhận sắc đỏ. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 2,05% xuống còn 13.063,58 điểm, khi cổ phiếu Apple sụt 3,7% và các cổ phiếu công nghệ lớn khác cũng giảm mạnh. Tất cả ba chỉ số này đều hạ hơn 3% trong tuần này, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2020.
Tính từ đầu tháng 1/2021 đến nay, Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 2% và 1,1%, ghi nhận tháng suy giảm đầu tiên trong 4 tháng trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4%./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phiên 29/1 tiếp tục đà giảm sâu
17:20' - 29/01/2021
Chứng khoán châu Á giảm sâu hơn trong chiều 29/1, kết thúc một tuần nhiều tổn thất khi thị trường chìm trong nỗi lo về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và việc triển khai vaccine bị đình trệ.
-
Chứng khoán
Chứng khoán sáng 29/1: Hồi phục mạnh, khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng
12:23' - 29/01/2021
Các chỉ số hồi phục mạnh mẽ, cùng đó khối ngoại cũng mua ròng hàng nghìn tỷ đồng trong phiên sáng nay.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ phiên 28/1 phục hồi sau khi giảm mạnh trong phiên trước
07:47' - 29/01/2021
Chốt phiên 28/1, chỉ số Dow Jones tăng 300,9 điểm, lên 30.603,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 36,61 điểm, lên 3.787,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 66,56 điểm, lên 13.337,16 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chi tiền gom cổ phiếu để bình ổn giá
20:15'
Sau mỗi đợt biến động mạnh của thị trường, thị giá cổ phiếu giảm sâu, lãnh đạo doanh nghiệp thường mua vào cổ phiếu để trấn an nhà đầu tư, bình ổn giá, mặt khác là gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp.
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 27/6: Cổ phiếu chứng khoán tăng trần, VN-Index vượt 1.200 điểm
15:46'
Hầu hết các nhóm cổ phiếu đã trở tăng trở lại trong phiên hôm nay; trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần giúp VN-Index vượt mốc 1.200 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phiên sáng 27/6 nối gót phố Wall lên điểm
12:07'
Phiên sáng 27/6, chỉ số Hang Seng tăng 257,74 điểm, lên 21.976,8 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 14,26 điểm, lên 3.364 điểm, còn chỉ số chỉ số Nikkei 225 tăng 271,1 điểm, lên 26.763,07 điểm.
-
Chứng khoán
6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tuần này
08:49'
Trong tuần này từ ngày 27/6-3/7, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
-
Chứng khoán
15 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn tuần này
08:48'
Trong tuần này từ ngày 27/6-30/6, có 15 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/6
08:46'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: MIG và OIL.
-
Chứng khoán
Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
14:02' - 26/06/2022
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 27/6, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại CTG, VCB và BID?
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền chia cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp tuần tới
13:46' - 26/06/2022
Trong tuần tới từ 27/6-3/7, có 10 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
-
Chứng khoán
WB và FTSE Russell sẽ phối hợp thường xuyên với UBCK trong nâng hạng thị trường chứng khoán
15:26' - 25/06/2022
WB và FTSE Russell cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng thị trường chứng khoán phát triển bền vững, đặc biệt là sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp thường xuyên trong vấn đề nâng hạng thị trường.