Chứng khoán Mỹ phiên 28/1 phục hồi sau khi giảm mạnh trong phiên trước

07:47' - 29/01/2021
BNEWS Chốt phiên 28/1, chỉ số Dow Jones tăng 300,9 điểm, lên 30.603,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 36,61 điểm, lên 3.787,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 66,56 điểm, lên 13.337,16 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 28/1 tăng điểm sau khi giảm mạnh trong phiên trước.
Chỉ số Dow Jones tăng 300,9 điểm, hay 0,99%, lên 30.603,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 36,61 điểm, hay 0,98%, lên 3.787,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 66,56 điểm, hay 0,5%, lên 13.337,16 điểm.
Toàn bộ 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 chốt phiên đều tăng, trong đó lĩnh vực tài chính và vật liệu tăng tương ứng 1,92% và 1,82%. 
Giá cổ phiếu của hầu hết các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ tăng trong phiên này, với 6 trong 10 cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 chốt phiên cao hơn.
Các diễn biến trên của thị trường diễn ra sau khi các chỉ số mất điểm mạnh trong phiên 27/1, với chỉ số Dow Jones mất hơn 600 điểm.
Thị trường dường như không bị tác động nhiều trước thông tin về kinh tế Mỹ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, kinh tế nước này năm 2020 đã giảm 3,5% - mức lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai do COVID-19 "tàn phá" nhiều lĩnh vực kinh doanh lớn như nhà hàng và hàng không, đẩy hàng triệu người Mỹ vào cảnh mất việc làm và nghèo đói.Bộ Thương mại Mỹ cho biết đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1946. Tuy nhiên, GDP quý IV tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 847.000 trong tuần kết thúc ngày 23/1, so với mức đã được điều chỉnh tăng là 914.000 trong tuần trước đó. 
Ngày 27/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nêu lên những rủi ro kinh tế sau khi kết thúc cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2021. Theo Fed, tốc độ phục hồi của các hoạt động kinh tế và việc làm khiêm tốn trong những tháng gần đây, với những yếu kém tập trung và các lĩnh vực chịu tác động nghiêm trọng nhất của đại dịch.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán trong nước đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm sâu, được “bồi thêm” bằng tin về Việt Nam phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, khiến cả 3 chỉ số chính trên thị trường có phiên giảm điểm mạnh nhất lịch sử.
Thay vì sắc đỏ thì thị trường lại nhuộm một màu xanh da trời, giảm tới mức không thể giảm hơn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, chỉ số VN - Index giảm 73,23 điểm, tương ứng 6,67% xuống 1.023,94 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử giao dịch. Toàn sàn có tới 478 mã giảm giá; trong đó, có tới 276 mã giảm sàn. Chỉ có 20 mã ở chiều tăng giá và 12 mã đứng ở mốc tham chiếu.
HNX - Index giảm 17,74 điểm, tương ứng 8,03% xuống 203,05 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất lịch sử của chỉ số này. Toàn sàn có 214 mã giảm giá; trong đó, có 131 mã giảm xuống giá sàn. Chỉ có 29 mã tăng giá và 17 mã đứng ở mốc tham chiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục