Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm tăng mạnh nhất trong 10 năm

15:35' - 07/06/2021
BNEWS Trong tháng Năm, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 10 năm, do giá cả hàng hóa tăng, trong khi tăng trưởng xuất khẩu không đạt mức dự báo.

Trong tháng Năm, kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 10 năm, do giá cả hàng hóa tăng, trong khi tăng trưởng xuất khẩu không đạt mức dự báo, khi có những gián đoạn do bùng phát dịch COVID-19 tại các cảng lớn ở phía Nam nước này.

Trong tháng trước, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 51,1% so với tháng trước đó. Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng 43,1% của tháng 4 và là mức tăng nhanh nhất trong 10 năm qua. 

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tính theo đồng USD chỉ tăng trưởng 27,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 32,3% của tháng Tư cũng như mức dự báo 32,1% của giới chuyên gia.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng Năm đạt 45,53 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư 42,86 tỷ USD trong tháng Tư.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 7/6 công bố báo cáo cho biết tổng kim ngạch xuất- nhập khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 14.760 tỷ nhân dân tệ (2.310 tỷ USD), tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo trên, so với 5 tháng đầu năm 2019, nửa năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng 21,6%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.320 tỷ nhân dân tệ.

Theo các nhà phân tích, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong những tháng tới sẽ sôi động hơn nhờ nhu cầu của người dân các nước đối với hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục