BNEWS Ngày 20/6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu đã để ngỏ khả năng tổ chức Olympic và Paralympic vào mùa Hè này mà không có khán giả tới xem nếu đại dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn.
Phát biểu trên truyền hình trước thời điểm tổ chức các sự kiện thể thao lớn này khoảng một tháng, ông Kato nêu rõ: "Nếu chúng ta chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng, thì nguyên tắc cơ bản là áp dụng các biện pháp cần thiết và tổ chức thế vận hội theo cách giống như với các sự kiện khác".
Mọi sự chú ý đang tập trung vào quyết định cuối cùng của các nhà tổ chức Olympic và Paralympic về số lượng khán giả trong nước sẽ được phép dự khán các trận đi đấu, căn cứ vào giới hạn khán giả mà Chính phủ Nhật Bản cho phép đối với các sự kiện lớn. Khán giả nước ngoài hiện đã bị cấm tham dự các sự kiện thể thao lớn này.
Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cho hay sẽ cho phép tối đa 10.000 người tham dự các sự kiện như thi đấu thể thao và hòa nhạc ở những khu vực không bị áp đặt tình trạng khẩn cấp hoặc bán khẩn cấp do COVID-19, miễn là không vượt quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức.
Theo kế hoạch, ban tổ chức Olympic và Paralympic, trong đó có Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế, có thể gặp nhau sớm nhất vào ngày 21/6, trong đó sẽ quyết định giới hạn số lượng khán giả được phép dự khán các trận thi đấu.
Olympic Tokyo dự kiến bắt đầu vào ngày 23/7 và Paralympic sẽ bắt đầu vào ngày 24/8.
Trong diễn biến liên quan, giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết một thành viên trong đoàn thể thao Uganda tham dự Olympic Tokyo đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tới sân bay Narita của Nhật Bản vào tối 19/6 và đã không được phép nhập cảnh vào nước này.
Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong các đoàn thể thao nước ngoài tới Nhật Bản tham dự Olympic và Paralympic.
Người này đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên đường tới Nhật Bản.
Đây là thành viên trong đoàn thể thao Uganda gồm 9 người tham gia thi đấu trong các bộ môn gồm quyền Anh, cử tạ, bơi lội và các huấn luyện viên. 8 thành viên khác trong đoàn ngày 20/6 đã lên xe buýt để tới thị trấn Izumisano ở tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, nơi cũng đăng cai tổ chức sự kiện thể thao này.
Như vậy, đoàn Uganda là đoàn vận động viên thứ hai tới Nhật Bản để tham gia Olympic và Paralympic sau đoàn bóng chày nữ Australia./.
Tin liên quan
Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo trước thềm Olympic
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo trước khi Olympic khai mạc vào tháng tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











