BNEWS Truyền thông Nhật Bản ngày 20/3 đưa tin chính phủ nước này sẽ sớm gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với CHDCND Triều Tiên thêm 2 năm.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn Đài truyền hình NHK cho biết trong phiên họp của Ban đối ngoại đảng LDP cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản giải thích rằng việc gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên thêm 2 năm do hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về thực hiện phi hạt nhân hóa.
Một số thành viên LDP tham dự phiên họp đã đồng tình với quan điểm của chính quyền và cho rằng cần tiếp tục giữ thái độ cương quyết với Triều Tiên.
Trong số các lệnh trừng phạt đơn phương của Nhật Bản với Triều Tiên có 2 lệnh trừng phạt sẽ hết hạn vào ngày 13/4 tới là lệnh cấm xuất nhập khẩu toàn diện với Triều Tiên và lệnh cấm các tàu đã từng cập cảng Triều Tiên được cập cảng Nhật Bản.
Việc trừng phạt đơn phương đã được Nhật Bản tiến hành từ năm 2006. Theo dự kiến, việc gia hạn sẽ được Chính phủ Nhật Bản thông qua vào đầu tháng 4 tới.
Trong khi đó, theo một nguồn tin khác, lý do mà Nhật Bản gia hạn trừng phạt Triều Tiên là vì việc phá hủy hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo đã không được thực hiện, trong khi vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc cũng chưa được giải quyết.
Cũng tại phiên họp này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng giải thích lý do không trình nghị quyết lên án Triều Tiên tại phiên họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc.
Giải thích cho việc làm này sau 11 năm liên tục lên án Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng những người thân của các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc cũng đã cao tuổi, do đó Tokyo giờ đây muốn thận trọng xem xét vấn đề liệu có nên giữ nguyên cách làm như trước với Triều Tiên hay không. Ý định của Nhật Bản là tìm kiếm cơ hội đối thoại với Triều Tiên./.
- Từ khóa:
- nhật bản
- triều tiên
- lệnh trừng phạt
- vũ khí hạt nhân
Tin liên quan
Mỹ tìm kiếm kế hoạch toàn diện hơn về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên dựa trên một kế hoạch "toàn diện hơn" để loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











