Nhật Bản: Hơn 15.000 người sốc nhiệt, kiệt sức phải nhập viện do nắng nóng

08:06' - 07/07/2022
BNEWS Hơn 15.000 người đã phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt hoặc kiệt sức trong tháng 6 khi Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Đây cũng là mức thống kê hằng tháng cao nhất từ trước tới nay.

Theo dữ liệu sơ bộ được Cơ quan phòng cháy và quản lý thảm họa Nhật Bản công bố, tổng số người được điều trị tại bệnh viện do ảnh hưởng của nắng nóng trong tháng 6 là 15.657 người, mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được ghi nhận từ năm 2010.

Con số này cũng cao gấp đôi mức kỷ lục 6.980 người ghi nhận vào năm 2011. Trong đó, khoảng 70% số người nhập viện vì nắng nóng được ghi nhận trong tuần từ ngày 24-30/6.

Hơn 50% số người nhập viện vì nắng nóng tại Nhật Bản trong tháng 6 là người từ 65 tuổi trở lên, 40% xuất hiện các triệu chứng tại nhà, 439 người ghi nhận các triệu chứng kéo dài phải điều trị hơn 20 ngày trong bệnh viện.

Ngoài ra, số người tử vong vì nắng nóng trong tháng 6 cũng lên mức cao nhất, với 17 người, vượt mức 14 người ghi nhận năm 2011.

Tổng số người phải nhập viện vì nắng nóng tại Nhật Bản tính từ ngày 1/5-3/7 là 24.495 người, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Do nắng nóng bất thường, một số người khó thích nghi với tình trạng nhiệt độ tăng mạnh. Vì vậy, cơ quan trên kêu gọi người dân duy trì bổ sung đủ nước cho cơ thể và nghỉ ngơi phù hợp để tránh sốc nhiệt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục