BNEWS Giới chức Nhật Bản mới đây đã cảnh báo nguy cơ lở đất và lũ lụt, đặc biệt tại những đoạn đê bị nứt vẫn chưa được sửa chữa.
Nhà chức trách Nhật Bản đã khuyến cáo hàng chục nghìn người dân sơ tán, trong bối cảnh khu vực miền Đông nước này, vừa trải qua lũ lụt và lở đất do bão Hagibis cách đây hai tuần, sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn từ ngày 25/10.
Ngày 12/10 vừa qua, ít nhất 82 người đã thiệt mạng khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào miền Trung và miền Đông Nhật Bản mang theo mưa lớn và gió mạnh.
Hơn 10 người bị mất tích và 300 người bị thương sau bão, trong khi hơn 56.000 ngôi nhà đã bị hư hại, phá hủy hoặc bị ngập nước. Đây được xem là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong nhiều thập niên qua.
Giới chức Nhật Bản mới đây đã cảnh báo nguy cơ lở đất và lũ lụt, đặc biệt tại những đoạn đê bị nứt vẫn chưa được sửa chữa. Chính quyền cũng đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với 50.000 người tại Sagamihara, thành phố ở Tây Nam thủ đô Tokyo, nơi vừa mới chịu lũ lụt nghiêm trọng sau bão.
Khoảng 10.000 người dân tại tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo cũng được đề nghị sơ tán. Tháng 9 vừa qua, gió lớn do bão Faxai đã khiến một số khu vực tại đây bị mất điện trong nhiều tuần trước khi hứng chịu mưa lớn của bão Hagibis.
Dự báo mưa lớn sẽ trút xuống thủ đô Tokyo cho đến tối 25/10 trước khi di chuyển về hướng Bắc. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo đến tối cùng ngày, tổng lượng mưa tại khu vực quanh thủ đô Tokyo sẽ vào khoảng 200-300mm.
Trong khi đó, bão nhiệt đới Bualoi đang hoành hành tại quần đảo Ogasawara, phía Nam Nhật Bản, đã hướng về Thái Bình Dương và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 25/10./.
>> Nhật Bản chi 4,6 tỷ USD hỗ trợ nạn nhân bão Hagibis
- Từ khóa:
- Nhật Bản
- siêu bão Hagibis
- lũ lụt
- sơ tán
Tin liên quan
Nhật Bản: Cảnh báo mưa lớn cản trở công tác khắc phục hậu quả bão Hagibis
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 18/10 cảnh báo về một thảm họa phát sinh tại các khu vực rộng lớn vốn đã bị ngập lụt do siêu bão Hagibis ở nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











