BNEWS Ngày 23/8, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản và Mỹ đã giải quyết được những khác biệt trên nhiều lĩnh vực.
Đây là một tín hiệu cho thấy hai bên có thể đã đạt được thỏa thuận chung về vấn đề thương mại.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp ba ngày với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, ông Motegi cho biết cuộc đàm phán đã đạt “những tiến bộ lớn". Bộ trưởng Motegi cũng nói rằng ông hy vọng cuộc họp cấp bộ trưởng vừa kết thúc sẽ là cuộc họp cuối cùng liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại song phương.
Khi được hỏi về sự khác biệt trong quan điểm mỗi bên về cắt giảm thuế đối với các lĩnh vực quan trọng như thịt bò và ô tô, ông Motegi cho biết chúng đều đã được giải quyết, nhưng ông từ chối đi sâu hơn vào các chi tiết cụ thể. Cũng theo ông Motegi, kết quả của cuộc hội đàm sẽ được công bố khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Biarritz, Pháp. Cuộc gặp giữa hai nguyên thủ dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 và thông báo về kết quả cuộc hội đàm sẽ được đưa ra sau đó.Chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm giảm khoản thâm hụt thương mại khổng lồ giữa nước này với Nhật Bản, đồng thời đòi hỏi quyền tiếp cận thị trường lớn hơn cho sản phẩm thịt bò, thịt lợn, lúa mì và các sản phẩm sữa của Mỹ.
Về phía Nhật Bản, nước này đặt mục tiêu xóa bỏ các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô.
Trong một cuộc họp vào tháng Chín năm ngoái, Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đã đồng ý về việc Mỹ sẽ không yêu cầu Nhật bản cắt giảm thuế nông nghiệp sâu hơn mức mà nước này đã cam kết với các đối tác khác.Như trong Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một hiệp định có sự tham gia của 11 nước và đã có hiệu lực kể từ năm 2018, Nhật bản sẽ hạ mức thuế hiện tại là 38,5% đối với thịt bò nhập khẩu xuống còn 9% trong trong giai đoạn 16 năm tới.
Tin liên quan
Mỹ, Nhật Bản nhất trí hướng đàm phán thỏa thuận thương mại song phương
Ngày 23/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết nước này và Mỹ đã đạt được nhất trí về “hướng” liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do song phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











