BNEWS Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng chuẩn bị một gói chi tiêu khác khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này đè nặng lên đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, Nhật Bản sẽ hành động "không do dự" để chống đỡ những “cú đòn” kinh tế từ đại dịch COVID-19.
Động thái này báo hiệu việc Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng chuẩn bị một gói chi tiêu khác khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này đè nặng lên đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Ngày 30/7, Nhật Bản đã quyết định mở rộng tình trạng khẩn cấp tới ba tỉnh lân cận thủ đô Tokyo gồm Chiba, Kanagawa, Saitama và tỉnh Osaka ở phía Tây, giữa bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng đột biến. Động thái sẽ trì hoãn sự phục hồi kinh tế vốn đã mong manh của Nhật Bản. Trong phiên điều trần trước Quốc hội về phản ứng của Chính phủ với đại dịch, Bộ trưởng Nishimura cho hay, Chính phủ sẽ chú ý đến các điều kiện kinh tế, bao gồm cả tác động từ đại dịch và tình trạng hạn chế khẩn cấp. Ông nhấn mạnh, Chính phủ sẵn sàng thực hiện các bước chính sách kinh tế vĩ mô mà không do dự để bảo vệ nền kinh tế. Các nhà lập pháp nước này đang kêu gọi mạnh mẽ một gói cứu trợ mới để nền kinh tế đối phó với “nỗi đau” kéo dài từ đại dịch. Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, ông Toshihiro Nikai đưa ra ý tưởng về một ngân sách bổ sung có quy mô khoảng 30.000 tỷ yen (274 tỷ USD). Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ sớm chỉ đạo việc soạn thảo một gói kích thích kinh tế mới, với nguồn tài chính đến từ một khoản ngân sách bổ sung, để được quốc hội thông qua sau cuộc bầu cử sắp tới. Tokyo đã triển khai các gói kích thích khổng lồ với tổng trị giá 3.000 tỷ USD trong năm qua để chống lại đại dịch, làm tăng thêm “núi” nợ công của nước này, hiện ở mức cao nhất trong số các nền kinh tế lớn. Trong khi đó, một số nhà phân tích quan ngại về việc số tiền dành cho các gói kích thích kinh tế này có được sử dụng hiệu quả hay không./.Tin liên quan
BoJ sẽ cân nhắc mục tiêu giá trong năm nay
BoJ có thể thấy đủ điều kiện để tiến hành tranh luận về chiến lược mới nhằm đạt được mục tiêu giá vào cuối năm nay, khi nền kinh tế thoát khỏi tình trạng ảm đạm do đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngLàn sóng AI làm khó bài toán quản trị rủi ro của các quỹ lớn
Theo ước tính từ Goldman Sachs, khoảng 40% tổng giá trị vốn hóa của chỉ số S&P 500 hiện thuộc về các công ty hạ tầng AI, bao gồm các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn.
-
Tài chính & Ngân hàngKiến nghị gỡ vướng thủ tục gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế
Cơ chế gia nhập VIFC có thể tập trung vào việc đánh giá các điều kiện đặc thù để hoạt động tại trung tâm, thay vì lặp lại những điều kiện mà doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật
Đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%).
-
Tài chính & Ngân hàngVì sao tín dụng khách sạn, nghỉ dưỡng được tách khỏi dư nợ bất động sản?
Ngành du lịch đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngHàn Quốc thử nghiệm kết nối tiền kỹ thuật số với hệ thống công
Thử nghiệm này xuất phát từ biên bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 4, với mục tiêu kiểm chứng khả năng tích hợp đồng tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống thanh toán công cộng hiện hữu.
-
Tài chính & Ngân hàngSacombank có thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, từ ngày 18/9.
-
Tài chính & Ngân hàngBoE quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9.
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.










