BNEWS Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ công bố ý tưởng cơ bản về cách thức tái khởi động một phần nền kinh tế sau khi Thủ tướng Abe Shinzo thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong ngày hôm nay.
Theo kế hoạch, trong ngày 4/5, Chính phủ Nhật Bản sẽ có cuộc họp với nhóm chuyên gia cố vấn về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau đó, Thủ tướng Abe sẽ tổ chức họp báo để thông báo quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 31/5 và giải thích về lý do dẫn tới quyết định này.
Thủ tướng Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 ở 7 tỉnh, thành ở Nhật Bản ngày 7/4. Hơn 1 tuần sau đó, ngày 16/4, ông đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra tất cả 47 tỉnh, thành trong cả nước với mục đích nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Theo đài truyền hình NHK, giới chức Nhật Bản thừa nhận nền kinh tế nước này đang hứng chịu các tác động tiêu cực từ những biện pháp hạn chế mà họ đã áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp hạn chế tại một số khu vực nhất định. Hiện nay, các quan chức Nhật Bản đang nghiên cứu cho phép nối lại những hoạt động kinh tế nào. Tuy nhiên, nhiều khả năng Tokyo và 12 tỉnh trong diện khuyến cáo đặc biệt sẽ không được nới lỏng hạn chế. Trước đó, ngày 2/5, trong cuộc họp trực tuyến với Thị trưởng Tokyo và Thống đốc Osaka, ông Nishimura Yasutoshi, Bộ trưởng phụ trách ứng phó với dịch COVID-19, cho biết ông sẽ công bố ý tưởng cơ bản về việc nối lại các hoạt động kinh tế./.Tin liên quan
Nhật Bản chi 220 triệu USD hỗ trợ chuyển cơ sở sản xuất tới Đông Nam Á
Nhật Bản sẽ khởi động một chương trình trợ cấp nhằm khuyến khích chuyển cơ sở sản xuất ở nước ngoài tới Đông Nam Á trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











