Nhật Bản: Vụ nổ ở Utsunomiya là do đánh bom liều chết

18:16' - 23/10/2016
BNEWS Cảnh sát Utsunomiya cho biết họ đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do đối tượng trên viết và đang điều tra vụ việc. Đối tượng này từng là quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Theo đài NHK của Nhật Bản, vụ nổ xảy ra tại công viên gần tòa thị chính thành phố Utsunomiya (Út-xu-nô-mi-y-a), thủ phủ tỉnh Tochigi (Tô-chi-gi), phía Bắc thủ đô Tokyo, là do đánh bom liều chết. Một cựu binh 72 tuổi đã cho nổ tung thân mình làm bản thân người này thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Cảnh sát Utsunomiya cho biết họ đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do đối tượng trên viết và đang điều tra vụ việc. Đối tượng này từng là quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

NHK cho biết vụ nổ thứ hai riêng rẽ với vụ đánh bom liều chết nói trên, gây ra hỏa hoạn ở bãi đỗ xe gần đó. Ngoài ra, nhà của đối tượng đánh bom liều chết, cách công viên xảy ra vụ việc 8 km, cũng bị thiêu trụi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục