BNEWS Trước rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, Nhật Bản tung lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử nhằm ổn định thị trường, kiểm soát giá nhiên liệu và giảm áp lực kinh tế trong nước.
Chính phủ Nhật Bản ngày 26/3 bắt đầu xả kho dầu dự trữ quốc gia nhằm ổn định nguồn cung trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn. Đây là đợt giải phóng kho dự trữ năng lượng lớn nhất từ trước tới nay của nước này.
Theo kế hoạch, lượng dầu được tung ra thị trường tương đương 30 ngày tiêu thụ trong nước, tức khoảng 8,5 triệu kilolit (53,46 triệu thùng), dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 4/2026. Động thái này diễn ra sau khi khu vực tư nhân đã bắt đầu giải phóng lượng dự trữ tương đương 15 ngày tiêu thụ từ tuần trước.
Lo ngại thiếu hụt nguồn cung năng lượng tại Nhật Bản đang gia tăng, khi quốc gia này phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới – bị Iran phong tỏa sau các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tháng 2/2026.
Để ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Chính phủ Nhật Bản quyết định xuất kho tổng cộng khoảng 80 triệu thùng dầu, tương đương 45 ngày tiêu thụ nội địa. Quy mô này lớn gấp 1,8 lần so với đợt xả kho sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.
Hoạt động giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia, được lưu trữ tại 11 địa điểm trên cả nước, đã bắt đầu từ cơ sở Kikuma ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản, với dầu được vận chuyển qua đường ống tới cơ sở lân cận do công ty Taiyo Oil vận hành. Trong thời gian tới, dầu sẽ tiếp tục được xuất từ nhiều cơ sở khác, trong đó có các điểm tại Fukuoka, Nagasaki và Kagoshima.
Phần lớn lượng dầu được giải phóng là dầu thô, sau đó sẽ được chế biến thành các sản phẩm như xăng và dầu diesel. Số dầu này dự kiến được bán với tổng giá trị khoảng 540 tỷ yen (tương đương 3,4 tỷ USD) cho bốn nhà phân phối lớn, bao gồm Taiyo Oil và Eneos.
Đáng chú ý, ngoài nguồn dự trữ của Chính phủ và khu vực tư nhân, Nhật Bản cũng lần đầu tiên sử dụng lượng dầu được lưu trữ chung với ba nhà sản xuất Trung Đông tại các bể chứa trong nước, với quy mô tương đương 5 ngày tiêu thụ.
Tính đến cuối năm 2025, tổng dự trữ dầu của Nhật Bản đạt khoảng 470 triệu thùng, tương đương 254 ngày tiêu thụ trong nước. Trong đó, nguồn của chính phủ đáp ứng khoảng 146 ngày, khu vực tư nhân 101 ngày, phần còn lại là dự trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu.
Trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt, giá xăng bán lẻ tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 190,80 yen/lít vào giữa tháng 3/2026, buộc Chính phủ phải khôi phục các chương trình trợ giá nhằm hạ nhiệt thị trường.
Không chỉ lĩnh vực nhiên liệu, ngành hóa chất cũng đang chịu tác động khi nguồn cung naphtha – nguyên liệu sản xuất ethylene dùng trong nhựa và sợi tổng hợp – trở nên khan hiếm. Số lượng tàu chở dầu đến Nhật Bản qua eo biển Hormuz cũng đã giảm mạnh trong thời gian gần đây.
Tin liên quan
Giá dầu giảm 2% khi phía Iran xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ
Giá dầu thế giới sụt giảm khoảng 2% trong phiên 25/3 sau khi có thông tin phía Iran đang xem xét đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Mỹ, thắp lên hy vọng dòng chảy năng lượng Vùng Vịnh sớm khôi phục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội rà soát, khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân
Chỉ đạo được ban hành sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công và người cao tuổi tại một số địa phương trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiThành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập
Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Hà Lan vs Maroc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6, đội tuyển Morocco thắng đội tuyển Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng 16 đội gặp Canada.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh dựng "lá chắn" mới chống buôn lậu, hàng giả
Dù tình hình buôn lậu qua biên giới Tây Ninh đã giảm đáng kể, song các thủ đoạn gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn không ngừng biến đổi, tinh vi hơn.
-
Kinh tế xã hộiXuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60%, sầu riêng lập kỷ lục
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60% so với cùng kỳ.
-
Kinh tế xã hộiĐồng vốn nhỏ mở sinh kế lớn cho phụ nữ Vĩnh Long
Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Long đã đồng hành cùng hàng chục nghìn phụ nữ trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela hoạt động trở lại
Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ.
-
Kinh tế xã hộiLãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
Chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương hỗ trợ người dân trong vụ tàu cháy tại Gia Lai
Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp khẩn ngay sau khi vụ cháy tàu vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.











