Nhật Bản: Xuất khẩu tăng mạnh nhờ thị trường Trung Quốc và Mỹ

10:59' - 20/05/2021
BNEWS Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu của nước này trong tháng 4/2021 đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu tăng mạnh tại Mỹ và Trung Quốc.

Đây là mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua trong bối cảnh Nhật Bản đang phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19.

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 7.180 tỷ yen (66 tỷ USD), tăng 40,4% - mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2010, khi nền kinh tế thế giới phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu tăng sau khi đạt mức tăng 16,1% trong tháng 3. Xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô sang Mỹ cũng như xuất khẩu linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc đã tạo ra mức tăng ngoạn mục trong tháng vừa qua.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 12,8%, đạt 6.930 tỷ yen. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhập khẩu tăng, nhờ giá dầu tăng cao. Con số này trong tháng 3 là 5,8%.

Như vậy, cán cân thương mại đạt thặng dư 255,32 tỷ yen, và cũng là tháng thứ ba liên tiếp con số này tăng.

Sự phục hồi vững chắc của xuất khẩu đang hỗ trợ cho nền kinh tế Nhật Bản, nơi vốn đang chứng kiến cảnh tiêu dùng trong nước giảm đáng kể do tác động của tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 được ban bố cuối tháng tháng 4 nhằm chống dịch./.

   

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục