Nhật Bản yêu cầu Google chấm dứt vi phạm luật chống độc quyền
Ngày 15/4, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) thông báo đã ban hành lệnh yêu cầu công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ - Google LLC - chấm dứt hành vi bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền quốc gia. Đây là lần đầu tiên quốc gia này ban hành lệnh như vậy đối với một công ty công nghệ toàn cầu, nối tiếp các động thái tương tự ở châu Âu và Mỹ.
Phát biểu trước báo giới, đại diện của JFTC, bà Saiko Nakajima cho biết Google - đơn vị đang nắm giữ thị phần áp đảo trong mảng tìm kiếm trực tuyến - đã cản trở cạnh tranh một cách không công bằng. Theo bà Nakajima, vấn đề chủ yếu khiến Google vướng cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền liên quan “cách triển khai chức năng tìm kiếm trên các thiết bị Android”.
Theo JFTC, từ tháng 7/2020, Google đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại sử dụng hệ điều hành Android tại Nhật Bản phải cài sẵn các ứng dụng của Google, trong đó có trình duyệt Chrome, và bố trí các ứng dụng này ở những vị trí nhất định trên màn hình nếu muốn tiếp tục được cung cấp kho Google Play.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), các điều khoản này đã được áp dụng đối với ít nhất 80% thiết bị Android bán ra tại quốc gia Đông Á. Một nguồn thạo tin cho rằng kho ứng dụng Google Play hiện phổ biến đến mức nếu không có ứng dụng này, “các thiết bị Android gần như không thể bán được”. Ngoài ra, Google còn thỏa thuận chia sẻ một phần doanh thu quảng cáo với 4 nhà sản xuất điện thoại và một nhà mạng tại Nhật để đổi lấy cam kết không cài sẵn ứng dụng từ các đối thủ cạnh tranh.
JFTC không công bố mức phạt tài chính nào trong thông báo ngày 15/4, song bà Nakajima cho biết lệnh này sẽ giúp các nhà sản xuất điện thoại có thêm sự lựa chọn khác ngoài Google, theo đó “thúc đẩy cạnh tranh và mang lại lợi ích cho xã hội.”
Về phần mình, Google Nhật Bản bày tỏ “thất vọng” trước kết luận của JFTC. Trong thông cáo chính thức, công ty cho biết các thỏa thuận với các đối tác tại Nhật Bản “giúp thúc đẩy cạnh tranh và rõ ràng đã tăng cường khả năng đầu tư vào đổi mới sản phẩm, qua đó mang lại thêm lựa chọn cho người tiêu dùng”. Google cho biết sẽ “xem xét kỹ lưỡng lệnh của JFTC để xác định bước đi tiếp theo.”Hồi tháng 11/2024, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu tòa án ra lệnh yêu cầu Google bán trình duyệt Chrome như một phần trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chống độc quyền. Năm 2023, Ủy ban châu Âu cũng cho biết Google có thể bị buộc bán một phần hoạt động kinh doanh và đối mặt với án phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ các yêu cầu của Liên minh châu Âu.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Meta đối mặt phiên tòa chống độc quyền tại Mỹ
07:00' - 15/04/2025
Vụ kiện đối với Meta do Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quyền lực của Mỹ, khởi xướng và có thể dẫn đến việc Meta bị buộc phải thoái vốn khỏi Instagram và WhatsApp.
-
Doanh nghiệp
Microsoft tìm cách "né" án phạt chống độc quyền từ EU
11:14' - 11/02/2025
Microsoft đã đề xuất tăng mức chênh lệch giá giữa phiên bản phần mềm Office đi kèm ứng dụng trò chuyện và họp video Teams với phiên bản không có ứng dụng này nhằm "né" án phạt chống độc quyền từ EU.
-
Doanh nghiệp
Apple muốn tham gia vụ kiện chống độc quyền của Google
14:18' - 25/12/2024
Apple đã đề nghị được tham gia vào phiên tòa chống độc quyền sắp tới của Google liên quan đến hoạt động tìm kiếm trực tuyến tại Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy nã Tổng giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh
21:46' - 07/04/2026
Lực lượng chức năng kêu gọi 2 bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á và Nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị tuyên phạt 4 năm tù
18:13' - 07/04/2026
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau
10:07' - 07/04/2026
Ngày 6/4, thông tin từ Công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng từ 14-18 tuổi dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 4 người bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan phát hiện gần 8.900 vụ vi phạm, buôn lậu gia tăng qua mạng
21:36' - 06/04/2026
Ngày 6/4, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian từ 15/10/2025 đến 15/03/2026, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 8.879 vụ; trị giá vi phạm ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội khởi tố 8 bị can trong vụ đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào trường học
18:34' - 06/04/2026
Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án tại Công ty Bảo Tín Minh Châu
18:30' - 06/04/2026
Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho nhiều trường mầm non
17:41' - 06/04/2026
Ngày 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore siết quy định mang pin sạc dự phòng trên máy bay
17:29' - 06/04/2026
Trước đó, từ ngày 27/3, ICAO đã công bố các biện pháp liên quan và có hiệu lực ngay lập tức, trong đó cấm hành khách sạc pin dự phòng trong suốt chuyến bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu siết chặt quản lý biên giới khu vực Schengen
08:04' - 06/04/2026
Từ ngày 10/4, EU sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát nhập/xuất cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý biên giới khu vực Schengen.

Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN