Nhật -Trung đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ tư

18:29' - 16/04/2018
BNEWS Ngày 16/4, tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã đồng chủ trì Đối thoại cấp cao kinh tế Nhật- Trung lần thứ 4.
Ngày 16/4, Đối thoại Kinh tế cấp cao Nhật Bản-Trung Quốc đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (ảnh, thứ 5, trái) và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono (ảnh, thứ 5, phải) đồng chủ trì cuộc đối thoại. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn tin của Tân Hoa xã cho biết trong cuộc Đối thoại này, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định hợp tác kinh tế Trung – Nhật đang đứng trước bối cảnh lịch sử mới, ở vào giai đoạn mới. Hai bên cần đi sâu trao đổi từ góc độ thực tế và chiến lược, nhằm tăng cường hiểu biết, tích lũy sự tin cậy, thúc đẩy hợp tác.

Ông Vương Nghị cho biết trong bối cảnh mới, Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách mở cửa trong thời đại mới, theo đuổi phát triển chất lượng cao, không ngừng mở cửa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh xây dựng dự án “Vành đai và Con đường”.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, hợp tác kinh tế hai nước đang đứng trước cơ hội lịch sử mới. Do vậy, hai bên cần bảo vệ nền tảng chính trị trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, tài chính tiền tệ, kinh tế chia sẻ.

Ngoài ra, hai bên cùng thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực, hợp tác Trung- Nhật – Hàn; bảo vệ cơ chế thương mại tự do và toàn cầu hóa kinh tế.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định hợp tác kinh tế là nền tảng quan trọng và động lực trong quan hệ giữa hai nước. Nhân kỷ niệm 40 năm hai nước ký kết hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương, quan hệ hai nước đứng trước cơ hội cải thiện, phát triển ổn định.

Nhật Bản mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương; bảo vệ cơ chế thương mại tự do với nền tảng là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), xử lý các vấn đề thương mại tuân theo quy tắc của WTO.

Trong cuộc Đối thoại này, lãnh đạo các ngành ngoại giao, kinh tế, tài chính của hai nước cũng đã trao đổi và đạt được một loạt sự đồng thuận trong các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô, hợp tác kinh tế song phương, hợp tác 3 bên Trung- Nhật – Hàn, nhất thể hóa kinh tế Đông Á và hợp tác đa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục